Tiền đạo nội tỏa sáng, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Trong 10 cây săn bàn hàng đầu V-League 2021 tính tới thời điểm này, có tới 5 chân sút nội.

Công Phượng (trái) đang là một trong những tiền đạo chơi hiệu quả nhất V-League 2021

Văn Toàn, Tiến Linh thậm chí còn cùng hai cầu thủ ngoại khác đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đây rõ ràng là tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam nói riêng, xa hơn là bóng đá Việt Nam.

Khi tiền đạo nội không còn lép vế

Sau 10 vòng đấu, V-League 2021 chứng kiến hiện tượng thú vị mang tên HAGL. Từ chỗ một đội bóng nhận nhiều hoài nghi, họ đã khẳng định là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch với ngôi đầu bảng cùng 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Đóng góp vào chuỗi thành tích ấn tượng của HAGL không thể không nhắc tới phong độ chói sáng của Văn Toàn và Công Phượng. Bộ đôi này cùng nhau ghi 11 bàn thắng cho đội bóng phố Núi và đang nằm trong top các chân sút xuất sắc nhất giải.

Nhưng V-League 2021 không chỉ chứng kiến bộ đôi tiền đạo HAGL tỏa sáng, nhiều chân sút nội khác cũng để lại dấu ấn. Tiến Linh (Becamex Bình Dương) cũng đang sở hữu 6 pha lập công để cùng Văn Toàn và hai tiền đạo ngoại khác là: Oussou Konan (Nam Định) và Teofilo Eydison (Than Quảng Ninh) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Ở phía dưới Công Phượng, Văn Đức (SLNA) đã có 5 lần xé lưới đối phương trong khi Đình Tùng (Thanh Hóa) dù thường vào sân từ ghế dự bị cũng kịp ghi 4 bàn. Tính ra, trong Top 10, các chân sút Việt Nam đã chiếm tới phân nửa.

Đây là mùa giải hiếm hoi tiền đạo nội thể hiện được sức mạnh, không bị lép vế so với đồng nghiệp ngoại quốc. Nhìn lại mùa 2020, Công Phượng là tiền đạo nội tốt nhất nhưng chỉ có 6 lần lập công và không lọt Top 10.

Xa hơn, mùa 2019, Minh Vương và Văn Toàn là hai đại diện Việt Nam lop Top 10 danh sách làm bàn xuất sắc nhất. Tương tự, mùa 2018 tiền đạo nội vào Top 10 chỉ có Tiến Linh và Công Phượng.

Theo HLV Triệu Quang Hà, mùa này các tiền đạo Việt Nam có sự khởi sắc nhất định. Văn Toàn, Tiến Linh, Văn Đức, Công Phượng đều đang ở đội tuổi chín nhất sự nghiệp. Sau nhiều năm lăn lộn tại V-League, họ đã có cho mình được những bài học kinh nghiệm cần thiết để chơi hiệu quả hơn khi đối mặt với các hậu vệ đa phần là ngoại binh.

Cũng theo ông Hà, việc các HLV để tiền đạo nội chơi gần khung thành cũng giúp họ dễ dàng trong việc tiếp cận bàn thắng: “Trước đây, đa phần các đội đều dùng 2 tiền đạo ngoại. Tuy nhiên, hiện nay HLV thường sắp xếp xen kẽ, 1 nội 1 ngoại. HAGL hay Becamex Bình Dương là hai ví dụ điển hình. Được chơi cạnh tiền đạo ngoại có sức vóc, tì đè tốt cũng giúp ích cho chân sút nội”.

Đồng quan điểm, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định, những tiền đạo nội được nhắc tới ở bài viết này đều là tuyển thủ, được rèn rũa ở một môi trường có tính khắc nghiệt cao và đang trong độ chín nhất sự nghiệp. “Các CLB ở V-League đã chú trọng hơn tới việc xây dựng lối chơi quanh tiền đạo Việt Nam. Ngoài ra, trình độ tiền đạo ngoại tại V-League 2021 cũng không quá cao nên đây là cơ hội để cầu thủ của chúng ta vươn lên”, ông Tùng nói thêm.

Tuyển Việt Nam hưởng lợi

Người hâm mộ hẳn đều nhớ, HLV Park Hang-seo từng không ít lần phàn nàn về việc ông có quá ít sự lựa chọn trên hàng công tuyển Việt Nam.

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2021

18h00 ngày 27/4: Hà Tĩnh - Bình Dương.
18h00 ngày 27/4: Quảng Ninh - Nam Định.
19h15 ngày 27/4: TP HCM - Viettel.
17h00 ngày 28/4: Thanh Hóa - HAGL.
17h00 ngày 28/4: SHB Đà Nẵng - Sài Gòn FC.
18h00 ngày 28/4: Hải Phòng FC - SLNA.
19h15 ngày 28/4: Hà Nội FC vs Bình Định.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại V-League 2021, rõ ràng ông Park đã phần nào yên tâm hướng tới mục tiêu tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2021.

HLV Triệu Quang Hà cho hay, ông kỳ vọng hàng công tuyển Việt Nam trong thời gian tới sẽ khởi sắc hơn: “Ông Park chắc chắn đang vui bởi ông ấy đang có nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng công. Chất lượng không đơn thuần là số bàn thắng mà quan trọng ở việc nhiều tiền đạo được ra sân thường xuyên, từ đó sẽ có được cảm giác thi đấu tốt nhất”.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo ông Tùng, chiếu từ logic thông thường, một cầu thủ chơi hay ở CLB đương nhiên anh ta được hi vọng sẽ tỏa sáng ở đội tuyển. Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Đức… hiện đang có nền tảng như vậy nên họ sẽ là niềm hi vọng của đội tuyển.

Tuy vậy, ông Tùng cũng chia sẻ, việc các tiền đạo nội có thể chơi tốt ở đội tuyển hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố: “Cách chơi ở đội tuyển khác với CLB, cách sử dụng nhân sự của HLV Park Hang-seo lại càng khác đồng nghiệp đang làm việc tại V-League. Đó là chưa kể tính chất các trận đấu khác nhau, các đối thủ khác nhau và mục tiêu thi đấu của các đối thủ cũng khác nhau. Nhưng chí ít chúng ta vẫn có quyền để hi vọng”.

Nhìn rộng hơn, HLV Triệu Quang Hà cho rằng, việc nhiều tiền đạo nội chơi tốt có thể tạo ra hiệu ứng tích cực trong cách sử dụng nhân sự ở các CLB V-League: “Lâu nay nhiều đội bóng không dám đặt niềm tin vào cầu thủ tấn công nội nhưng giờ có lẽ đã khác. Hi vọng những mùa giải tiếp theo sẽ có thêm nhiều chân sút Việt Nam được trao cơ hội và tỏa sáng”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tien-dao-noi-toa-sang-tuyen-viet-nam-huong-loi-d504033.html