Tiền đạo Malaysia nói lời thật lòng về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Tiền đạo Shahrel Fikri Fauzi của Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng tự tin vào khả năng chiến thắng của đội nhà trong trận đấu giữa 2 đội vào ngày 10/10 tới.

Sharel Fikri Fauzi từng ghi 4 bàn vào lưới Timor Leste ở vòng sơ loại World Cup

Sharel Fikri Fauzi từng ghi 4 bàn vào lưới Timor Leste ở vòng sơ loại World Cup

Ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Với khoảng cách điểm số bằng đúng 1 trận thắng (3 điểm), trận đấu sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng đi tiếp của cả 2 đội.

Mới đây, tiền đạo trẻ đầy triển vọng Sharel Fikri Fauzi của Malaysia đã chia sẻ với báo giới nhiều thông tin đáng chú ý sau buổi tập thứ 2 của Malaysia.

Trước đó, Fikri chỉ được ra sân 5 phút trong trận chung kết AFF Cup 2018 - lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam với Malaysia mà sau đó "Những ngôi sao vàng" đã xuất sắc đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch.

"Tôi rất lo lắng trước những trận đấu kiểu như vậy. Tuyển Việt Nam là đối thủ rất nguy hiểm. Họ đã tiến bộ hơn nhiều sau lần gần nhất gặp chúng tôi. Dẫu vậy, đây là cơ hội để Malaysia chứng tỏ khả năng", Fikri chia sẻ.

Hai lần gặp nhau gần nhất trên sân Mỹ Đình, Malaysia đều thua Việt Nam

Phát biểu trước báo giới, tiền đạo trẻ này thừa nhận sức mạnh của đội chủ nhà, nhưng cũng tỏ rõ sự tin tưởng vào khả năng Malaysia giành được kết quả có lợi. Anh cho biết đang có phong độ tốt và hy vọng sẽ được ra sân.

Tiền đạo đã ghi 4 bàn vào lưới Timor Leste ở vòng sơ loại World Cup nói: "Việt Nam là một đội bóng rất nguy hiểm và đã mạnh hơn rất nhiều so với AFF Cup. Nhưng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định sức mạnh của mình".

Đợt tập trung cho trận đấu với Việt Nam lần này, Fikri cùng Norshahrul Talaha và Syafiq Ahmad là 3 cái tên được HLV Tan Cheng Hoe lựa chọn cho vị trí tiền đạo. Ngoài Fikri, Norshahrul Talaha là tiền đạo số 1 của Malaysia nhiều năm qua, Syafiq Ahmad vừa ghi bàn vào lưới UAE.

Cả 2 lần gần nhất đến làm khách trên SVĐ Mỹ Đình, Malaysia đều chịu thua trước thầy trò HLV Park Hang Seo. Vì thế, người Mã đang rất muốn giành chiến thắng để củng cố vị trí trên BXH, đồng thời trả món nợ đã vay trước đó.

Về phía đội chủ nhà, sau khi tiếp đón Malaysia, Việt Nam sẽ tới làm khách của Indonesia vào ngày 15/10 rồi chạm trán với UAE - đối thủ mạnh nhất bảng tại Mỹ Đình vào ngày 14/11.

Xem thêm:

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tien-dao-malaysia-noi-loi-that-long-ve-suc-manh-cua-doi-tuyen-viet-nam-89170.html