Tiền đạo Iran thờ ơ với danh hiệu vua phá lưới Asian Cup

Trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iran, Mehdi Taremi - chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Asian Cup 2019 - khẳng định anh không quan tâm đến chuyện ghi bàn.

Phát biểu trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á, Mehdi Taremi nói: “Việc ai ghi bàn và trở thành vua phá lưới không làm tôi bận tâm. Đội nhà giành chiến thắng là ưu tiên hàng đầu của các cầu thủ Iran”.

“Thú thực tôi không nghĩ nhiều đến việc mình sẽ trở thành chân sút tốt nhất tại giải. Tuy nhiên, chúng tôi phải ghi bàn và phải luôn luôn tìm cách để ghi bàn”, tiền đạo đang thi đấu cho CLB Al-Gharafa khẳng định.

Tuyển Iran là thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Park tại vòng bảng. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Iran là thử thách khó khăn cho thầy trò HLV Park tại vòng bảng. Ảnh: Minh Chiến.

Trong chiến thắng đậm 5-0 của tuyển Iran trước Yemen, chân sút 26 tuổi đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Anh cùng lão tướng Sunil Chhetri của đội tuyển Ấn Độ trở thành những cầu thủ đang có thành tích ghi bàn tốt nhất tại Asian Cup năm nay.

Khi được hỏi về cuộc đối đầu sắp tới với đội tuyển Việt Nam, Mehdi Taremi tỏ ra tự tin: “Chiến thắng trong ngày ra quân đem đến động lực cho các trận đấu tiếp theo. Đội tuyển Iran đang hướng đến 3 điểm trước Việt Nam và hy vọng các cầu thủ sẽ lại có một màn trình diễn tuyệt vời”.

Vào lúc 18h ngày 12/1, Mehdi Taremi và các đồng đội sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Carlos Queiroz đứng đầu bảng D với 3 điểm cùng hiệu số +5.

Đội tuyển quốc gia Iran được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại Asian Cup 2019. Trên bảng xếp hạng FIFA, “Team Melli” đang đứng thứ 29 và là đội tuyển châu Á có thứ hạng cao nhất.

Cục diện bảng D sau lượt trận đầu tiên tại Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-dao-iran-tho-o-voi-danh-hieu-vua-pha-luoi-asian-cup-post907402.html