Tiền đạo Huỳnh Như: 'Thần may mắn hết ủng hộ tuyển nữ Thái Lan rồi'

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định tuyển nữ Thái Lan không thể may mắn mãi khi đối đầu với Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 30. Bàn thắng duy nhất của Hải Yến ở hiệp phụ thứ nhất giúp các học trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục duy trì thành tích đối đầu ấn tượng với Thái Lan ở các giải đấu, từ ASIAD, AFF Cup đến SEA Games.

Mặc dù chưa từng dự World Cup như Thái Lan, song nữ Việt Nam không hề lo ngại, e dè khi phải gặp đối thủ này. "Trước khi vào trận, toàn đội đặt mục tiêu chiến thắng. Tuyển nữ Việt Nam đã chơi quá xuất sắc và chiến thắng này rất xứng đáng. Tôi có nói với toàn đội là kỳ World Cup vừa rồi nữ Thái Lan may mắn hơn mình, nhưng bây giờ có thể thần may mắn hết ủng hộ họ rồi", Huỳnh Như chia sẻ.

 Huỳnh Như (số 9) có trận đấu rất cố gắng. (Ảnh: Hồng Nam)

Huỳnh Như (số 9) có trận đấu rất cố gắng. (Ảnh: Hồng Nam)

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng có giải đấu tốt. Huỳnh Như lập cú đúp vào lưới Indonesia ở vòng bảng, chơi rất xuất sắc trước Philippines và Thái Lan khi làm tốt nhiệm vụ làm tường, chơi năng nổ và cực kỳ đa năng trên hàng công, mang lại cho HLV Mai Đức Chung nhiều lựa chọn chiến thuật.

Ở trận này, Huỳnh Như đã chiến đấu đến mức căng cơ, phải nhờ đến sự chăm sóc của BHL trước khi lên bục nhận huy chương. "Chân tôi giờ đi được rồi, nãy đi không nổi vì căng cơ quá, mệt quá", Huỳnh Như chia sẻ.

"Thứ nhất, chúng tôi là phụ nữ. Thứ hai, đội ít tập sân cỏ nhân tạo, nên chạy ở sân cỏ này cơ chịu lực nhiều nên căng cơ, dễ chấn thương. Trận bán kết chúng tôi mất sức, chuột rùi nhiều, thời gian hồi phục ngắn trước chung kết. Hôm nay toàn đội rất cố gắng".

Tuyển nữ Việt Nam vô địch xứng đáng. (Ảnh: Hồng Nam)

Huỳnh Như cũng gửi lời chúc U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games vào ngày 10/12 tới, đồng thời hy vọng bóng đá nữ sẽ được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

"Tôi cùng cầu thủ muốn lãnh đạo các cấp quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ. Giải VĐQG nữ ít được quan tâm quá, thứ nhất là nhà tài trợ, thứ hai là khán giả cũng không biết đến nhiều. Hy vọng sau trận đấu này, khán giả cùng các cấp lãnh đạo hay nhà tài trợ sẽ quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ", Huỳnh Như kết luận.

Video: Việt Nam 1-0 Thái Lan

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tien-dao-huynh-nhu-than-may-man-het-ung-ho-tuyen-nu-thai-lan-roi-d514827.html