Tiền đạo 'đinh' Thái Lan bất ngờ thừa nhận 'hạ thấp tiêu chuẩn' trước thềm quyết đầu với Việt Nam

Tiền đạo trẻ Supachia Jaided tiết lộ tiêu chuẩn bản thân đang bị hạ thấp ngay trước trận đấu với Việt Nam.

Trước thềm trận đấu vòng loại World Cup giữa hai kỳ phù địch thủ Việt Nam và Thái Lan, HLV đội tuyển Thái Akira Nishino không có nhiều lựa chọn cho hàng tiền đạo do nhiều lý do khác nhau.

Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 (ảnh: foxsport)

Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 (ảnh: foxsport)

Là mũi công quan trọng nhất của tuyển Voi Chiến, cầu thủ trẻ CLB Buriham United Supachai Jaided sẽ phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm trong trận đối đầu với Việt Nam trên SVĐ Thammasat vào thứ Năm (5/9) và sau đó là với Indonesia tại SVĐ Gelora Bung Karrno, Jakarta vào ngày 10/9.

Tuy nhiên, có vẻ như Supachai đang có mùa một giải không thật sự thành công khi mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 23 lần ra sân tại Thai Leugue năm nay.

"Có nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ và anh không thể tránh khỏi áp lực. Cuộc đời một cầu thủ có lúc này lúc kia. Tôi từng đặt ra một tiêu chuẩn cao nhưng nó đã bị hạ xuống và giờ tôi đang cố gắng quay lại điểm đó", cầu thủ 20 tuổi nói với tờ Bangkok Post. "Có nhiều yếu tố phía sự sụt giảm phong độ của tôi, bao gồm cả điều kiện tâm lý. Nhưng mỗi lần ở ngoài sân cỏ tôi đều cố gắng hết sức".

"Đôi khi trong cuộc sống, anh gặp những giai đoạn tồi tệ. Tôi tiến bộ rất nhanh khi còn trẻ tuổi nhưng anh không thể kỳ vọng điều tốt xảy ra mọi lúc. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trước khi được như hiện tại. Tôi không bao giờ từ bỏ và tin rằng, tôi sẽ vượt qua được những thách thực hiện nay", tiền đạo sinh năm 1998 khẳng định.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tien-dao-dinh-thai-lan-bat-ngo-thua-nhan-ha-thap-tieu-chuan-truoc-them-quyet-dau-voi-viet-nam-20190903144705625.htm