Tiền đạo đánh nguội Đình Trọng muốn lấy lại thể diện cho tuyển Thái Lan

Tiền đạo duy nhất của tuyển Thái Lan là Supachai Jaided đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân trong trận 'đại chiến' với Việt Nam (VN) vào ngày 5.9 để giúp 'Voi chiến' hướng đến mục tiêu đoạt vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Supachai đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân sau cú sốc ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 và King's Cup 2019

Supachai đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân sau cú sốc ở vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 và King's Cup 2019

Supachai Jaided hiện được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Thái Lan. Chân sút 20 tuổi của CLB Buriram United đã được tân HLV Akira Nishino trao niềm tin khi trở thành tiền đạo duy nhất trong danh sách 23 cầu thủ chính thức chuẩn bị cho trận đón tiếp VN (ngày 5.9) và làm khách trên sân Indonesia (10.9) ở 2 lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (kiêm vòng loại VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai).

Supachai (giữa) gần như chắc chắn sẽ đá trung phong cắm ở trận đón tiếp VN

Trước khi được trao cơ hội này, Supachai vừa trải qua thời điểm u ám kể từ khi bị treo giò 2 trận sau tình huống đánh nguội trung vệ Đình Trọng ở trận thảm bại 0-4 của U.23 Thái Lan trước U.23 VN hồi tháng 3 thuộc vòng loại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 (giải đấu mà Thái Lan sẽ đăng cai vào tháng 1 năm tới). Mới đây, tài năng trẻ này dù được trao cơ hội ở tuyển Thái Lan nhưng không thể giúp đội nhà tránh được 2 thất bại liên tiếp trước VN và Ấn Độ (đều thua tỷ số 0-1) tại King’s Cup hồi tháng 6. Tuy vậy, Supachai vẫn “lọt vào mắt xanh” của HLV Nishino cho vị trí trung phong cắm khi Thái Lan có thể sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1.

"Người thay thế Đình Trọng" Nguyễn Hữu Tuấn có khả năng đá chính

Theo thông tin từ các buổi tập của tuyển Thái Lan mà báo giới địa phương có được, chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản gần như chắc chắn sẽ sử dụng Supachai trong đội hình xuất phát của “Voi chiến” ở trận đón tiếp VN trên sân nhà Thammasat. Vì thế, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm 2.9, tiền đạo trẻ này cho biết anh sẽ quyết tâm không muốn phụ sự tin tưởng của tân HLV Nishino và người hâm mộ Thái Lan.

“Bất kể được khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan nào, tôi vẫn luôn rất tự hào. Đó là cơ hội để trở thành một phần của đội, và lần này, HLV Nishino đã trao cơ hội cho tôi. HLV Nishino đặc biệt tập trung vào kỷ luật, cho dù trên sân hay ngoài sân. Các buổi tập đang đem lại nhiều điều tích cực khi HLV cố gắng trao đổi liên tục để điều chỉnh cho chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu nhau hơn và tôi tin rằng mọi thứ sẽ tiếp tục được cải thiện, đặc biệt tâm lý và tinh thần đồng đội”, Supachai cho biết.

HLV Nishino đặt biệt chú trọng đến kỷ lục và tinh thần đồng đội trong các buổi tập

Khi được hỏi về việc áp lực khi sẽ chơi ở vị trí trung phong cắm duy nhất trong trận đối đầu VN, Supachai nói: “Áp lực là không thể tránh khỏi, nhưng đó là bình thường khi người hâm mộ bóng đá luôn đặt nhiều kỳ vọng. Tôi biết rằng không phải là điều dễ dàng khi phải là tiền đạo duy nhất trong đội hình. Khi HLV cho tôi cơ hội, tôi cảm thấy đó là áp lực và sẽ phải sẵn sàng chiến đấu”.

Khoảnh khắc Công Phượng "nhí nhảnh" với Đức Huy

Chân sút trẻ của CLB Buriram United nói thêm rằng: “Tôi đã nhận được rất nhiều kỳ vọng nhưng bất cứ cầu thủ nào cũng có lúc thăng lúc trầm. Trước đây, tôi đã luôn đặt tiêu chuẩn cao để phấn đấu nhưng đã từng bỏ lỡ cơ hội nên bây giờ là lúc cố gắng tận dụng điều đó. Nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là tâm lý. Sự nghiệp và cuộc sống của tôi đã trải qua rất nhiều trở ngại trước khi tôi có thể đến đây, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc”.

Thái Lan đặt quyết tâm rất cao ở trận "đại chiến" với VN

Theo đánh giá của giới chuyên môn, mặc dù chỉ ghi được 2 bàn sau 24 trận ra sân ở Thai League 1 mùa này nhưng Supachai vẫn được đánh giá rất cao nhờ sức trẻ, thể hình (cao 1,81 m), khả năng di chuyển thông minh và tốc độ. Tố chất của chân sút 20 tuổi này được cho là rất phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Nishino, đó là lối chơi tấn công di chuyển linh hoạt và mọi vị trí đều có thể tạo ra cơ hội cho đồng đội, cũng như chớp thời cơ ghi bàn. Đây là điều mà tuyển Nhật Bản dưới thời HLV Nishino đã thể hiện khá thành công để lọt vào vòng 16 đội World Cup 2018.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/tien-dao-danh-nguoi-dinh-trong-muon-lay-lai-the-dien-cho-tuyen-thai-lan-104975.html