Tiến công nhằm vào lễ diễu binh tại I-ran

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ít nhất 29 người chết và 57 người bị thương trong vụ tiến công ngày 22-9 nhằm một cuộc diễu binh lớn ở thành phố A-va, thủ phủ tỉnh Khu-dê-xtan, tây nam I-ran. Trong số những người thiệt mạng, có 12 thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC). Vụ việc xảy ra khi các đối tượng có vũ trang nã đạn vào đám đông khán giả đang theo dõi lễ diễu binh. Tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và một nhóm A-rập chống Chính phủ mang tên Phong trào kháng chiến quốc gia A-va đều thừa nhận tiến hành vụ tiến công nói trên.

* Cùng ngày, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni cam kết đáp trả ở mức độ cao nhất đối với cuộc tiến công nhằm cuộc diễu binh. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp cho rằng, những đối tượng khủng bố trong vụ tiến công ở thành phố A-va đã được một chế độ nước ngoài tuyển mộ, huấn luyện, vũ trang và trả tiền để tiến công. Ông M.Da-ríp khẳng định, Tê-hê-ran sẽ phản ứng nhanh và quyết liệt nhằm bảo vệ người dân.

* Sau khi xảy ra vụ tiến công ở I-ran, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp I-ran H.Ru-ha-ni, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với I-ran chống khủng bố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37702702-tien-cong-nham-vao-le-dieu-binh-tai-i-ran.html