Tiến công, bạo lực tại nhiều nước

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 6-6, giới chức Áp-ga-ni-xtan cho biết, ít nhất 11 dân thường, trong đó có bốn phụ nữ và ba trẻ em chết trong một vụ đánh bom xe buýt tại nước này. Ðây là vụ tiến công mới nhất nhằm vào phương tiện vận tải hành khách công cộng ở Áp-ga-ni-xtan. Vụ việc nêu trên xảy ra tại miền tây Áp-ga-ni-xtan, làm dấy lên lo ngại bạo lực bùng phát ở Áp-ga-ni-xtan khi chỉ còn vài tháng nữa Mỹ sẽ rút các binh sĩ cuối cùng về nước.

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 6-6, giới chức Áp-ga-ni-xtan cho biết, ít nhất 11 dân thường, trong đó có bốn phụ nữ và ba trẻ em chết trong một vụ đánh bom xe buýt tại nước này. Ðây là vụ tiến công mới nhất nhằm vào phương tiện vận tải hành khách công cộng ở Áp-ga-ni-xtan. Vụ việc nêu trên xảy ra tại miền tây Áp-ga-ni-xtan, làm dấy lên lo ngại bạo lực bùng phát ở Áp-ga-ni-xtan khi chỉ còn vài tháng nữa Mỹ sẽ rút các binh sĩ cuối cùng về nước.

* Cảnh sát Ni-giê-ri-a thông báo, ít nhất 88 người bị sát hại và nhiều người bị thương trong các vụ tiến công cướp bóc xảy ra ở bang Kê-bi, tây bắc nước này. Người phát ngôn cơ quan cảnh sát bang Kê-bi cho biết, các nhóm cướp đi xe máy đã tiến công nhằm vào tám ngôi làng tại khu vực Ðan-cô Oa-xa-gu thuộc bang này. Lực lượng an ninh hiện đã được triển khai tại những ngôi làng trên nhằm bảo đảm an ninh.

* Lực lượng bảo vệ bờ biển I-ta-li-a thông báo đã chặn hoạt động của một tàu thuộc tổ chức cứu trợ nhân đạo Sea-Eye của Ðức làm nhiệm vụ giải cứu người di cư, do vi phạm các quy định về an toàn. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển I-ta-li-a, thiết bị cứu sinh của tàu này chỉ đủ cho nhiều nhất là 27 người, điều này có nghĩa trong trường hợp khẩn cấp, thủy thủ đoàn khó có thể bảo đảm sơ tán toàn bộ những người trên tàu.

* Giới chức Ni-giê-ri-a cho biết, ít nhất 13 người chết do đuối nước ở bang Xô-cô-tô, miền tây bắc nước này sau khi một chiếc thuyền chở khách bị lật. Tai nạn xảy ra khi chiếc thuyền chở 18 người đi dự đám cưới ở làng Ðô-rô-oa trở về. Các nạn nhân của vụ tai nạn là thành viên trong cùng một gia đình.

* Bang Ca-li-pho-ni-a của Mỹ, nơi thường xuyên xảy ra những trận cháy rừng lớn, đang chứng kiến tình trạng hạn hán nghiêm trọng, khiến nhiều hồ nước tại khu vực này có nguy cơ cạn dần. Các nhà nghiên cứu cho biết, hơn 1.500 hồ chứa của bang Ca-li-pho-ni-a đang ghi nhận mực nước thấp hơn 50% so với trung bình ở thời điểm này trong năm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thegioi/tien-cong-bao-luc-tai-nhieu-nuoc-649561/