Tiền chặt cây ở Trường Marie Curie hàng trăm triệu, công ty cây xanh nói gì?

Liên quan đến thông tin trường Marie Curie (quận 3) phản ánh chi phí cho việc mé nhánh, tỉa cành, hạ độ cao… cây xanh trong khuôn viên nhà trường lên đến hơn 237 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh cho rằng, chi phí này dựa theo đơn giá và hệ số khó khăn.

Theo đó, trường Marie Curie (quận 3) có đề nghị Cty TNHH MTV Công viên cây xanh đánh giá, khảo sát, đề xuất xử lý các cây xanh trong khuôn viên trường. Các cây xanh trong trường hầu hết là các cây cao lớn, lâu năm, cành nhánh nặng tàn, vươn dài… đã lâu chưa được cắt tỉa, chăm sóc.

Công ty đã khảo sát thực tế hiện trường và đề xuất xử lý hạ cấp chiều cao, tỉa thưa vòm lá, đốn hạ, đào gốc và vận chuyển rác đi đổ sau khi thi công tổng cộng 26 cây (trong đó có 6 cây loại 2 và 20 cây cổ thụ lâu năm, có chiều cao từ 25-35m, đường kính gốc từ 80-220cm).

Nhân viên Cty TNHH MTV Công viên cây xanh tỉa cây. Ảnh Ngô Bình

Nhân viên Cty TNHH MTV Công viên cây xanh tỉa cây. Ảnh Ngô Bình

Ngày 5/6, Cty TNHH MTV Công viên cây xanh đã lập báo giá và gửi cho nhà trường theo đơn giá được ban hành và áp dụng hệ số khó khăn do công tác thi công thực hiện bằng thủ công, không thể sử dụng phương tiện cơ giới do không vào được; đồng thời một số cây vươn vào mái nhà, địa hình khó khăn để thao tác, thi công…

Nhà trường đã đồng ý theo bảng báo giá, hai bên đã thỏa thuận thống nhất các điều khoản trong hợp đồng. Hiệu trưởng Trường Marie Curie đã ký hợp đồng và chuyển qua công ty nhưng hiện nay công ty chưa ký hợp đồng với nhà trường.

Tuy nhiên nhằm đảo bảo an toàn, công ty đã thi công cắt mé trước một số cây cổ thụ và sau khi báo đăng tin, Hiệu trưởng Trường Marie Curie đã ký công văn đề nghị công ty sớm ký hợp đồng và nhanh chóng thi công trong thời gian sớm nhất.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tien-chat-cay-o-truong-marie-curie-hang-tram-trieu-cong-ty-cay-xanh-noi-gi-1682457.tpo