Tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đất Mẹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ, vĩnh biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

Đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến quê nhà

9h sáng nay (7/10), Lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

11h15, đoàn xe chở linh cữu cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười đã về đến quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Người dân đứng đông hai bên đường chờ đón, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư lần cuối.

Lễ an táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười diễn ra lúc 13h.

13h23: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Ban lễ tang phát biểu cảm ơn, đồng thời tuyên bố Lễ an táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười kết thúc.

Mọi người đi quanh mộ tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

13h22: Ban tổ chức Lễ tang dành 1 phút mặc niệm để tỏ lòng thương tiếc cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

13h18: Hoàn tất lấp mộ. Vĩnh biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

13h14: Việc lấp mộ bắt đầu được tiến hành

13h06: Cùng với gia đình và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thả nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ cố Tổng bí thư Đỗ Mười

13h05: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Ban tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ an táng cố Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu

13h04: Linh cữu đã yên vị, chuẩn bị cho nghi lễ hạ huyệt

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến và đông đảo bà con quê hương ông đã tề tựu đông đủ để tiễn biệt cố Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối.

12h56: Linh cữu cố Tổng Bí thư Đỗ Mười được di chuyển đến nơi an táng

12h18: Cách đây 6 tháng, chính quyền xã Đông Mỹ nhận được thông tin về tâm nguyện của cố Tổng bí thư Đỗ Mười muốn yên nghỉ tại quê nhà sau khi qua đời. Sau đó xã đã bàn bạc, thống nhất chọn khu đất ở thôn 1 làm nơi yên nghỉ của ông. Khu đất rộng 1.100 m2.

Khu đất đặt phần mộ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Khu đất đặt mộ phần cố Tổng bí thư Đỗ Mười nằm giữa vườn đào, sát ngã tư đường liên thôn và nhìn ra con mương. Nằm chính giữa khu đất là huyệt mộ. Có một con đường bê tông dài khoảng 20 m nối từ đường liên thôn vào khu mộ, hai bên trồng sấu, hoa bụi màu tím.

Di ảnh và linh cữu cố Tổng bí thư Đỗ Mười về tới quê hương của ông ở Thanh Trì, Hà Nội

Từ sáng sớm nay (7/10), tại khu vực tổ chức lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội), công tác an ninh được siết chặt. Người dân đứng đông ở ven các tuyến đường đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua để chờ đón, tiễn biệt lần cuối.

Người dân quê nhà chờ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư

Bà Nguyễn Thị Toan, 76 tuổi, xã Thư Phú, huyện Thường Tín có mặt từ 7h sáng đề chờ tiễn biệt cố Tổng Bí thư

Cụ Đinh Thị Xuân 90 tuổi (trái) chờ từ 6h sáng để tiễn biệt lần cuối cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ông Phạm Thanh Cảnh (sinh năm 1949), quê Khoái Châu, Hưng Yên, là cháu rể của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cùng vợ là bà Nguyễn Thị Điệp (sinh năm 1952) mang hoa tới viếng. Ông Cảnh luôn nhớ như in những lần đến thăm, đều được nguyên Tổng Bí thư động viên cố gắng học tập, lao động hoặc rèn luyện trong môi trường quân đội để đóng góp sức lực xây dựng quê hương đất nước. “Đừng nghĩ rằng một người làm quan là cả họ được nhờ. Ai cũng phải nỗ lực bằng chính sức mình thì mới thành công được”- ông Cảnh nhớ lại lời dặn dò của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người dân quê nhà chuẩn bị, chờ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ngày 2/2/1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ông từ trần vào hồi 23h12 ngày 1/10/2018, tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6/1939.

Ông nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991).

Ông là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997. Là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2000.

Ông cũng là Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tiếp tục cập nhật...

Văn Huế- Ngọc Anh- Hoài Thu

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tien-biet-co-tong-bi-thu-do-muoi-ve-dat-me-d274533.html