Tiêm thuốc triệt dâm kẻ bệnh hoạn: Xứng đáng...

Những đối tượng phạm tội liên quan đến tình dục nhiều lần hoặc có hành vi với nhiều người thì nên bị tiêm thuốc triệt dâm.

Ngày 17/1/2020, chia sẻ với Đất Việt về đề xuất tiêm thuốc triệt dâm kẻ bệnh hoạn của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, TS Nguyễn Thị Trúc Mai - Trung tâm Bảo vệ quyền Phụ nữ và Trẻ em bày tỏ sự ủng hộ điều này.

Theo bà Mai, những đối tượng có hành vi dâm ô, hiêp dâm, xâm hại tình dục... thường có biểu hiện ở những người mất kiểm soát dục vọng cá nhân, khi hooc-môn sinh dục trong người quá cao đã không kiểm soát được hành vi của mình dẫn đến phạm tội.

"Theo thống kê thì đa phần những đối tượng mắc án dâm ô, hiếp dâm trẻ em thường có biểu hiện suy đồi nhân cách, trong họ luôn có suy nghĩ thỏa mãn nhu cầu cá nhân và thể hiện sức mạnh của mình. Việc tiêm thuốc triệt dâm sẽ khiến họ không còn nhu cầu sinh lý trong một khoảng thời gian nhất định. Như thế, họ vừa có thể lao động mà không sợ ảnh hưởng tới xã hội" - bà Mai nói.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bà Mai cho biết, nhiều nước đã và đang áp dụng việc tiêm thuốc triệt dâm cho những tội phạm liên quan đến tình dục và rất thành công như Đan Mạnh, Đức, Anh, Kazakhstan, Na Uy, Mỹ và Thụy Điển... Thậm chí cũng có đất nước có quyết định triệt sản luôn đối với những đối tượng này.

"Việc tiêm thuốc triệt dâm sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, duy trì nòi giống của những đối tượng bị áp dụng. Tuy nhiên, với những đối tượng phạm tội nhiều lần hoặc phạm tội với nhiều người trong thời gian ngắn thì rõ ràng đem lại nguy hiểm cho xã hội, là nỗi ám ảnh của nhiều người khác nên cần phải có hình thức xử lý cứng rắn để răn đe" - bà Mai bày tỏ.

Khác với thiến kinh điển, các tuyến sinh dục được cắt bỏ qua việc mổ xẻ cơ thể, thiến hóa học không loại bỏ các cơ quan mà là cách thiến thông qua thuốc ức chế tình dục để giảm ham muốn, giảm hoạt động tình dục. Điều này vừa thể hiện tính răn đe mạnh nhưng đồng thời cũng là nhân văn với đối tượng phạm tội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Tổ chức Giới và Phát triển Việt Nam cũng cho rằng, việc triệt dâm với những đối tượng bệnh hoạn là điều cần thiết. "Đã là đối tượng bệnh hoạn thì hành vi của họ khó có thể chấp nhận và lý giải được. Cái gốc vẫn là ở bên trong mỗi đối tượng đó.

Thời gian cải tạo, giam giữ thường khó có thể giáo dục được nhân cách nếu như trong con người đó nhu cầu ham muốn tình dục lên cao, đặc biệt là đối với những đối tượng thường nhắm tới nạn nhân là người già và trẻ nhỏ. Những nạn nhân này thường có khả năng phòng vệ yếu, khi bị tấn công thì chỉ còn biết chịu trận. Vì thế, cần phải ngăn ngừa từ chính đối tượng mang mầm mống gây án" - bà Huyền chia sẻ.

Mặc dù vậy, bà Huyền cũng cho rằng, chỉ cần tiêm thuốc triệt dâm với kẻ bệnh hoạn trong thời gian nhất định. Nếu như đối tượng này có biểu hiện tốt thì có thể giãn thời gian tiêm thuốc để họ có cơ hội sinh con, giữ hạnh phúc gia đình.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tiem-thuoc-triet-dam-ke-benh-hoan-xung-dang-3395377/