Tiềm năng xuất khẩu quả xoài vào thị trường Mỹ

Hàng năm, nhu cầu Mỹ nhập khẩu quả xoài tươi rất lớn, trong khi chất lượng xoài của Việt Nam không hề thua kém các nước ở Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Năm 2017 là năm nhiều tin vui cho người dân trồng trái cây trong nước khi mà kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này có mức tăng trưởng mạnh, nhiều đơn hàng xuất khẩu thành công đến các quốc gia.

Theo dự kiến, cuối tháng này, tỉnh Tiền Giang sẽ có lô hàng vú sữa đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ. Ông Lê Sơn Hà, Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ cho phép nhập khẩu quả xoài tươi của Việt Nam nếu xoài Việt Nam đáp ứng các quy định kèm theo.

Hiện hàng năm, Mỹ phải nhập khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi chủ yếu từ các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ví dụ như Mexico, Peru, Ecuador, Brazil và Guatamala để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Xoài nội địa của Mỹ chủ yếu được trồng tại bang Florida và Hawaii cùng một lượng nhỏ tại bang California và Texas.

Như vậy, tiềm năng của quả xoài Việt Nam vào thị trường Mỹ là rất lớn. Hiện sản lượng xoài trồng ở Mỹ mỗi năm chỉ được khoảng 3.000 tấn, bằng 1/100 số lượng họ phải nhập khẩu mỗi năm. Trong khi đó, chất lượng xoài của Việt Nam không hề thua kém các nước ở Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/tiem-nang-xuat-khau-qua-xoai-vao-thi-truong-my-20171209112216548.htm