Tiềm năng hợp tác lớn giữa 2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Canada

Sau khi kết thúc chuyến làm việc thành công và hiệu quả tại Thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ (từ ngày 4-8/9), Đoàn công tác của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch T.Ư Hội làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Canada.

Ông Conrad Sauve, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ Canada và Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Canada làm việc với Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu về khả năng hợp tác trao đổi giữa hai Hội Quốc gia.

Tại cuộc gặp với ông Conrad Sauve, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cùng với Ban lãnh đạo của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Canada, PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị, Hội Chữ thập đỏ Canada tiếp tục ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 2 bên tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác về kỹ thuật trong một số lĩnh vực cụ thể, nghiên cứu về khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn Hội Chữ thập đỏ Canada tiếp tục ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ Canada sẽ tìm kiếm khả năng hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động nguồn lực, truyền thông

Ông Conrad Sauve đánh giá, quan hệ hai Hội quốc gia đã có một số hợp tác nhất định thông qua các chương trình hợp tác đa phương với Hiệp Hội quốc tế và thống nhất Hội Chữ thập đỏ Canada sẽ tìm kiếm khả năng hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động nguồn lực, truyền thông và mời Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng tham gia viết đề xuất dự án sáng kiến cộng đồng an toàn khu vực.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn đã có nhiều cuộc họp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các Ban chuyên môn của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Canada như Ban ứng phó thảm họa, Hợp tác quốc tế, Quản lý tình nguyện viên, Vận động nguồn lực và Truyền thông.

Chủ tịch Nguyễn Thị Xuân Thu làm việc với lãnh đạo Ban Tình nguyện viên và Ban ứng phó thảm họa T.Ư Hội Chữ thập đỏ Canada

Trong thời gian làm việc ở thủ đô Ottawa, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Canada. Trao đổi về mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội Quốc gia và vận động người Việt Nam ở Canada tham gia các hoạt động nhân đạo tại Việt Nam.

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Đức Hòa tại Canada.

Chuyến thăm không chỉ giúp thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam với Canada và còn tạo cơ hội tiềm năng lớn cho mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương giữa hai Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Canada.

Lương Hồng Thúy / Từ Ottawa - Canada

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/tiem-nang-hop-tac-lon-giua-2-hoi-chu-thap-do-viet-nam-canada-14148