Tiềm năng du lịch được đánh thức

Ngồi trên xe trâu thong dong trên đường quê, len giữa vườn cây ăn quả lúc lỉu trái, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề của người dân làng nghề… là những trải nghiệm giản dị nhưng đầy thú vị mà Công ty TNHH Giáo dục, Trải nghiệm Green Dream giới thiệu với du khách thông qua các chuyến du lịch vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Có dịp lên với Lục Ngạn nhiều lần nên chị Trần Thị Thảo, cán bộ Công ty TNHH Giáo dục, Trải nghiệm Green Dream (Công ty Green Dream) sớm nhận ra những tiềm năng để phát triển du lịch của vùng đất này - Nơi thiên nhiên và con người sống chan hòa; nơi có những mùa quả chín quanh năm; những làng nghề hàng trăm năm tuổi; nơi đồng bào dân tộc vẫn giữ được nhiều nét văn hóa thuần khiết… Từ những phát hiện này, sau một thời gian khảo sát, thuyết phục các hộ gia đình, Công ty Green Dream quyết định đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn, trong đó bước đầu lấy xã Thanh Hải làm trung tâm.

Du khách thích thú thưởng thức hoa quả sạch ngay tại vườn

Du khách thích thú thưởng thức hoa quả sạch ngay tại vườn

Đầu tháng 12/2019, hơn 100 du khách đầu tiên ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Bắc Giang đã được Công ty Green Dream đưa về tham quan, trải nghiệm vườn cây ăn quả tại xã Thanh Hải. “Giống như tôi, nhiều du khách bị mê những con đường nông thôn mới uốn lượn quanh những vườn cây xanh mát ở Lục Ngạn. Họ mê mải chụp hình bên những chậu cây cảnh, giữa những vườn cam, bưởi… vàng ươm, thơm nức. Bữa trưa với mỳ Chũ, gà đồi ngay trong ngôi nhà ẩn hiện giữa vườn cây được nhiều du khách chia sẻ là họ không chỉ thấy ngon miệng mà cảm giác rất ấm cúng, đến với Lục Ngạn giống như về quê vậy” – chị Thảo chia sẻ.

Cưỡi xe trâu thong dong trên đường quê

Từ những phản hồi tích cực của du khách, đặc biệt là sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khảo sát, giới thiệu các điểm du lịch vùng cây ăn quả đến hơn 20 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong và ngoài tỉnh... đến nay, Trung tâm Trải nghiệm Green Dream ở xã Thanh Hải đã đón tiếp hơn 1.000 khách của các công ty lữ hành: Du lịch Xuyên Việt, Du lịch Vietbiz Tour, Du lịch Việt Hưng Tourist. Trong đó, chủ yếu là các du khách đến từ Thủ đô Hà Nội và thành phố Bắc Giang. Đáng mừng là, hầu hết các du khách đều rất hứng thú với tour trải nghiệm này. Nhiều du khách khẳng định sẽ giới thiệu cho người thân và sẽ còn quay trở lại Lục Ngạn.

Một lượng lớn trái cây đã được bán cho du khách mua về làm quà

Với người trồng cây ở Lục Ngạn, sau những ngày đầu e ngại, đến nay nhiều hộ đã rất hào hứng chào đón khách về thăm quan, kéo theo lượng cam, bưởi tiêu thụ tại vườn tăng lên trông thấy. Đặc biệt là, giá bán luôn cao hơn 5.000 – 10.000 đồng/kg so với mặt bằng chung của huyện và các khu vực khác trên địa bàn tỉnh. Theo đại diện Công ty Green Dream, hiện đã có một số đơn vị lữ hành ở Thành phố Hà Nội đặt vấn đề ký kết hợp tác lâu dài với công ty để đưa khách trong và ngoài nước đến Lục Ngạn theo mô hình du lịch cộng đồng. Đây thực sự là tín hiệu vui đối với hành trình khơi dậy tiềm năng du lịch đất Lục Ngạn – vựa trái cây lớn nhất khu vực phía Bắc với những con người hiền hòa, thân thiện…

Hoàng Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tiem-nang-du-lich-duoc-danh-thuc-130506.html