Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga có thực sự vượt trội F-22 và F-35 Mỹ?

Được NATO đặt tên là Felon, tiêm kích tàng hình Su-57 do Tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển từ cuối những năm 1990.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Felon được Nga giới thiệu như một phương tiện có khả năng chống lại ưu thế trên không của Mỹ. Tuy nhiên một số nhược điểm khiến chiếc máy bay này bị nhận xét chưa đạt "chuẩn thế hệ năm".

Tiêm kích tàng hình Su-57 Felon được Nga giới thiệu như một phương tiện có khả năng chống lại ưu thế trên không của Mỹ. Tuy nhiên một số nhược điểm khiến chiếc máy bay này bị nhận xét chưa đạt "chuẩn thế hệ năm".

Moskva nhiều lần khẳng định Su-57 Felon có khả năng tương đương với hai máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên trên thế giới - F-22 Raptor và F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất.

Điện Kremlin còn cho biết họ đã triển khai Su-57 trong các hoạt động thực chiến tại Syria và đặc biệt là Ukraine, cùng với một số nền tảng chiếm ưu thế trên không khác mà họ chưa giới thiệu.

Nhưng theo nhiều chuyên gia quân sự phương Tây, bất chấp những tuyên bố của Moskva, chiến đấu cơ Su-57 Felon của họ không thể được coi là ngang hàng với các đối thủ đến từ Mỹ.

Quay lại quá khứ, Liên Xô đã vạch ra nhu cầu về một máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có thể chống lại các nền tảng hàng không của Mỹ vẫn được đánh giá tốt hơn. Một vài dự án ban đầu đã được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của Moskva.

Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã loại bỏ cả chương trình Su-47 hay MiG-144 bằng một khung máy bay duy nhất nhằm thay thế cho cả MiG-29 và Su-27, đó là chiếc T-50 (PAK FA) mà sau này phát triển thành Su-57.

Vào đầu những năm 2000, quá trình sản xuất và phát triển Felon bị chậm so với kế hoạch vì một số lý do. Thậm chí khi đã bước vào sản xuất hàng loạt, chiếc tiêm kích đầu tiên rời dây chuyền lắp ráp đã rơi ngay trong chuyến bay nghiệm thu.

Việc thiếu công nghệ cần thiết trở thành một vấn đề nhức nhối đối với Moskva và việc sản xuất liên tục bị trì hoãn. Cho đến nay, chỉ có vỏn vẹn chưa tới 10 chiếc Su-57 được đưa vào sử dụng.

Moscow thường tuyên bố Su-57 sở hữu những tính năng kỹ chiến thuật vượt trội hơn F-22 và F-35. Bất chấp những lời lẽ đầy tự hào này, Felon vắng mặt một cách khó hiểu trong những trận không chiến.

Nếu Su-57 đáng gờm như Điện Kremlin nói, thì tại sao chúng lại được giao cho những vai trò ít rủi ro hơn, ví dụ như triển khai tên lửa không đối đất tầm xa thay vì trực tiếp tham gia giao chiến?

Một số nhà phân tích tin rằng Moskva cảnh giác với việc đưa Felon vào vùng nguy hiểm, vì bất cứ một thiệt hại nào cũng gây ra tổn thất nghiêm trọng về uy tín, đặc biệt khi Su-57 đang được giới thiệu cho nhiều đối tác khắp thế giới.

Các chuyên gia Mỹ còn cho rằng dựa trên sự hiểu biết cơ bản về tính năng thực sự của Felon , máy bay chiến đấu của Nga sẽ không bao giờ có cơ hội nếu đối đầu với các tiêm kích thế hệ thứ năm thực sự như F-22 và F-35.

Có lẽ phẩm chất quan trọng nhất của máy bay chiến đấu tàng hình là khả năng bị phát hiện ở mức tối thiểu. F-35 và F-22 có tiết diện phản xạ radar (RCS) nhỏ, khiến nó gần như biến mất trên màn hiện sóng.

Trong khi đó chỉ số RCS của Su-57 lại ở mức cao hơn rất nhiều, chiếc tiêm kích của Nga theo đánh giá thuộc thế hệ 4+ thay vì 5, nó dự báo sẽ bị F-35 phát hiện từ khoảng cách lớn hơn 6 lần so với cự ly mà Felon nhận biết được đối thủ.

Những lời khẳng định của Nga về tiêm kích Su-57 vẫn đang bị hoài nghi rất lớn, bởi trên chiến trường khó nói trước được điều gì. Và thiệt hại khi tham chiến của bất kỳ dòng vũ khí nào cũng là điều khó tránh khỏi.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-tang-hinh-su-57-nga-co-thuc-su-vuot-troi-f-22-va-f-35-my-post541390.antd