Tiêm kích Su-57 Felon điều khiển tới 4 UAV S-70 Okhotnik ở cự ly 1.500 km

Tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga được cho là có khả năng kiểm soát tới 4 máy bay không người lái S-70 Okhotnik từ khoảng cách cực xa.

Điều này có nghĩa là UAV S-70 Okhotnik sẽ xâm nhập sâu vào các khu vực do hàng không hoặc phòng không đối phương kiểm soát, trong khi tiêm kích Su-57 Felon vẫn ở trong vùng an toàn.

Điều này có nghĩa là UAV S-70 Okhotnik sẽ xâm nhập sâu vào các khu vực do hàng không hoặc phòng không đối phương kiểm soát, trong khi tiêm kích Su-57 Felon vẫn ở trong vùng an toàn.

Thông tin trên được đưa ra bởi trang Defense 24 của Ba Lan, dựa trên tin tức đã được công bố trước đó (ngày 21/4/2023) từ Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, về việc phát triển hệ thống liên lạc mới cho Su-57 dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Đại diện của Rostec nói rằng giao tiếp sẽ diễn ra ở tần số rất cao. Trí tuệ nhân tạo của hệ thống sẽ mã hóa việc truyền dữ liệu giữa những phương tiện tham gia nhóm chiến đấu.

Vẫn chưa biết liệu tin tức do Rostec công bố là sự thật hay là một thủ thuật tuyên truyền khác của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tiêm kích tàng hình Su-57 đã tham gia các hoạt động thực chiến.

Điện Kremlin nhấn mạnh, Su-57 đã tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn. Thông tin tương tự cũng được tình báo Anh chia sẻ, khi London xác nhận việc Nga triển khai 5 máy bay chiến đấu ở một khu vực gần biên giới với Ukraine.

Việc Su-57 tham gia tác chiến và phóng tên lửa từ xa có thể là lý do tại sao công ty Poliet của Nga đang gấp rút phát triển hệ thống liên lạc mới dành cho chiếc máy bay chiến đấu này.

Cần lưu ý thêm, ngay từ 3 năm trước, nhiều chuyên gia đã cho rằng Su-57 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 1 máy bay không người lái trên không. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Felon sẽ kết hợp với không chỉ 1 mà là 4 UAV.

Thực tế là Su-57 và S-70 đã được thử nghiệm cùng nhau. Chuyến bay kết hợp này diễn ra vào đầu tháng 10/2019. Khi đó Moskva khẳng định Felon điều khiển hoạt động của Okhotnik.

Vào khoảng thời gian này, trên các phương tiện truyền thông Nga đã xuất hiện tuyên bố rằng trong tương lai, Su-57 sẽ điều khiển từ 2 đến 4 máy bay không người lái như vậy.

Bốn chiếc UAV S-70 dưới sự điều khiển của Su-57 đồng nghĩa với việc chiến đấu cơ Nga sẽ vận hành nhiều máy bay không người lái hơn so với NGAD và F-35 của Mỹ, khi tiêm kích của Washington chỉ kiểm soát được 2 UAV.

Ngoài Nga, Trung Quốc cũng thể hiện khả năng tương tự. Ví dụ vào năm 2022, Bắc Kinh đã cho tiêm kích tàng hình J-20 thử nghiệm cùng 3 máy bay không người lái vũ trang GJ-11.

Chuyến bay kết hợp nói trên đã được các phóng viên ảnh và quay phim ghi lại. UAV GJ-11 do Trung Quốc chế tạo có thể được xem là tương đương với S-70 của Nga.

Có suy đoán rằng Nga đang hưởng lợi từ những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Với sự trợ giúp, Moskva thực sự có thể đã đạt được tiến bộ với hệ thống liên lạc AI mới của mình.

Hiện tại rất nhiều nguồn lực từ kinh tế đến quốc phòng của Nga đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên chỉ một tháng trước, Moskva cùng Bắc Kinh đã ký kết văn kiện hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự.

Chia sẻ chuyên môn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa hai quốc gia có thể biến một giấc mơ khác của Nga thành hiện thực, đó là S-70 hoạt động mà không cần sự can thiệp của người điều khiển.

Đã có những tuyên bố tương tự trên báo chí Nga từ nhiều năm trước, rằng đây sẽ là một trong những lợi thế của S-70, vốn sẽ hoạt động như một máy bay chiến đấu. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Okhotnik đạt đến trình độ như vậy.

Điều quan trọng nữa cần lưu ý là theo Rostec, hệ thống liên lạc AI mới của Su-57 sẽ cho phép tương thích với các nền tảng mặt đất. Điều này đồng nghĩa với việc biến Felon không chỉ thành nền tảng chiến đấu, mà còn là cơ sở để điều phối các hoạt động quân sự.

Bởi vì với 4 chiếc S-70 Okhotnik ở khoảng cách lên tới 1.500 km sẽ mang lại khả năng nhận biết chính xác hơn nhiều cho các máy bay chiến đấu trên không, cũng như cho pháo binh và trinh sát dưới mặt đất.

Theo tuyên bố của Tập đoàn Rostec, công nghệ dựa trên AI cho phép mã hóa chống nhiễu thông qua việc sử dụng các kênh song song, đây là cốt lõi của công nghệ.

Cấu trúc của nó bao gồm nhiều xen kẽ các ký hiệu, đồng bộ hóa thời gian trong quá trình truyền thông tin đồng thời theo mọi hướng (không đối đất hoặc không đối không), cũng như tăng phạm vi dữ liệu được truyền.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tiem-kich-su-57-felon-dieu-khien-toi-4-uav-s-70-okhotnik-o-cu-ly-1500-km-post539289.antd