Tiêm kích Su-57 có thể điều khiển đồng thời 4 máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik

Tiêm kích Su-57 sẽ có thể điều khiển tối đa 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công S-70 Okhotnik.

Nếu ban đầu người ta cho rằng hệ thống của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga Su-57 có thể điều khiển hai máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik, thì theo thông tin mà hãng tin Avia.pro thu được, thay vì hai máy bay không người lái , chiếc máy bay chiến đấu sẽ có thể điều khiển 4 máy bay không người lái, giúp mở rộng đáng kể khả năng của nó.

Theo một nguồn thạo tin, các chuyên gia Nga hiện đang tích cực nghiên cứu khả năng mở rộng chức năng của các hệ thống của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm trong nước, cho phép điều khiển đồng thời bốn máy bay không người lái, từ đó biến đội hình như vậy thành một lực lượng đáng kể. có khả năng tấn công đối phương trên bộ và trên biển, đồng thời đối phó với các mối đe dọa trên không (UAV S-70 Okhotnik có thể hoạt động như một máy bay đánh chặn).

UAV S-70 Okhotnik

UAV S-70 Okhotnik

Đến nay, các chuyên gia Nga vẫn tiếp tục thử nghiệm hệ thống điều khiển của máy bay chiến đấu Su-57 bằng máy bay không người lái tấn công, và mặc dù ngày cuối cùng để áp dụng máy bay không người lái S-70 Okhotnik vào vũ khí trang bị của nước này vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên các chuyên gia tin rằng điều này sẽ xảy ra trong vòng 2-3 năm tới.

Theo thông tin xuất hiện trên các nguồn tin mở, các UAV Okhotnik của Nga sẽ được trang bị bom trên không, đạn dược, cũng như tên lửa, bao gồm cả vũ khí siêu thanh.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiem-kich-su-57-co-the-dieu-khien-dong-thoi-4-may-bay-khong-nguoi-lai-tan-cong-s-70-okhotnik/20210601034802125