Tiêm kích Su-35, thủy phi cơ Be-200 phô diễn khả năng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một tiêm kích Su-35 và một thủy phi cơ Be-200 của Nga đã có cuộc bay trình diễn trên bầu thời thủ đô Istanbul, sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tỏ dấu hiệu quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-35.

Tiêm kích Su-35 của Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn, ngày 13.9.2019 - Ảnh: Chụp màn hình gzt

Trong đó, chiếc Su-35 biểu diễn trên không khoảng 15 phút; còn chiếc Be-200 thể hiện khả năng chữa cháy, theo hãng tin Anadolu.

Hai chiếc Su-35 và Be-200 thực hiện chuyến bay này vào hôm nay 16.9 sau khi đến Istanbul để tham dự Teknofest, lễ hội về công nghệ và không gian vũ trụ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra từ ngày 17-22.9.

Thủy phi cơ Be-200 tham gia chữa cháy - Ảnh: Wikipedia

Trước đó, một nguồn tin trong ngành hàng không tiết lộ với TASS rằng Nga có ý địnhđưa một chiếc Su-35 đến dự Teknofest vì Thổ Nhĩ Kỳ từng bày tỏ quan tâm loại tiêm kích này.

Bên lề cuộc triển lãm hàng không MAKS 2019 hồi cuối tháng 8, một phát ngôn viên của Cơ quan hợp tác quân sự liên bang Nga tiết lộ Moscow và Ankara đang đàm phán về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-35 và chiến đấu cơ tàng hình Su-57. Sau đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay ông không loại trừ khả năng mua cả hai loại chiến đấu cơ này thay cho tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

[VIDEO] Ngộ nghĩnh ông Putin mời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn kem, xem máy bay Su-57 - Ảnh:

Hiện Ankara đang tìm kiếm nguồn cung cấp mới để tăng cường cho đội máy bay chiến đấu đã cũ. Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vì nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, xếp ngay dưới chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5. Su-35 cũng sử dụng công nghệ của thế hệ thứ 5 khiến máy bay này vượt trội so với các loại khác cùng thế hệ, theo Sputnik.

Chuyên san Air Force Technology đánh giá Su-35 có khả năng cơ động cao, góc tấn công rộng, hệ thống vũ khí mạnh mẽ, tốc độ tối đa đạt 2.390 km/giờ (Mach 2,25), bán kính hoạt động 3.600 km.

[VIDEO] Su-35 của Nga trên chiến trường Syria - Ảnh:

Su-35 có thể mang nhiều tên lửa không đối không, không đối đất và chống hạm. Máy bay còn được trang bị bom dẫn đường, cảm biến có thể phát hiện và theo dõi 30 mục tiêu trên không ở khoảng cách 400 km.

Còn Su-57 là chiến đấu cơ thế hệ 5, có tính năng tàng hình, có thể đáp ứng các nhiệm vụ giành ưu thế trên không và tấn công mặt đất.

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga - Ảnh: AFP

Hồi tháng 3, ông Victor Kladov, giám đốc về chính sách khu vực và hợp tác quốc tế của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec cho hay chính phủ sẵn sàng cho phép xuất khẩu Su-57.

Theo đó, phiên bản xuất khẩu Su-57E có thể là đối thủ cạnh tranh mạnh trong chương trình mua sắm quốc phòng của các nước tại Trung Đông và châu Á -Thái Bình Dương.

[VIDEO] Chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga hoạt động trên bầu trời Syria - Ảnh:

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tiem-kich-su-35-thuy-phi-co-be-200-pho-dien-kha-nang-o-tho-nhi-ky-1126597.html