Tiêm kích Su-27 Ukraine lao xuống đất khi đối đầu giả định với F-15 Mỹ?

Một chiếc tiêm kích chủ lực hạng nặng Su-27 của Không quân Ukraine vừa bị rơi, hãng tin Sputnik cho biết. Giới quan sát nhận định ban đầu khi cho rằng, có thể chiếc máy bay này bị rơi trong khi diễn tập với các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ.

 Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine vừa gặp tai nạn khi đang tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và một số quốc gia khác.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine vừa gặp tai nạn khi đang tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và một số quốc gia khác.

Theo đó, một chiếc tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine đã gặp tai nạn trong khi huấn luyện chiến đấu thường kỳ và đâm xuống gần làng Ulanov (thuộc khu vực Vinniitskaya).

Cơ quan Thông tấn quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã xác nhận có vụ việc xảy ra.

Một số ý kiến của giới quan sát nhận định, chiếc tiêm kích Su-27 của Ukraine vừa rơi, có thể là đang không chiến giả định với F-15 Mỹ.

Được biết cuộc tập trận Clear Sky 2018 giữa Không quân Ukraine với 7 nước NATO khác được xem là tiền đề cho việc quốc gia Đông Âu này chính thức trở thành một thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Không quân Mỹ đã gửi tới Ukraine hơn 10 máy bay các loại, gồm tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng F-15C/D Eagle, máy bay tiếp dầu KC-125, vận tải cơ C-130J và máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Trong khi đó nước chủ nhà Ukraine huy động khoảng 30 phi cơ, bao gồm tiêm kích, máy bay không người lái (UAV), trực thăng và các tổ hợp phòng không di động cho các bài luyện tập đối kháng.

Cuộc tập trận Clear Sky được cho là sẽ giúp nâng cao trình độ của lực lượng Không quân Ukraine nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chiến thuật cùng với đồng minh.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng sẽ đạt được mức độ cơ bản về khả năng tương tác với Không quân Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác trong các chiến dịch phối hợp trên không.

Tuy vậy một chiếc Su-27 tối tân của Ukraine rơi được coi là cú sốc lớn cho quốc gia này.

Trong bối cảnh những căng thẳng với Nga và những xung đột với các nhóm dân quân miền Đông đang ngày một gia tăng, việc mất đi một máy bay chiến đấu chủ lực là thiệt hại không nhỏ.

Năm 1992, khi Không quân Ukraine được thành lập, trên lãnh thổ nước này có 04 tập đoàn quân Không quân và 01 tập đoàn quân Phòng không, 10 sư đoàn Không quân, 49 trung đoàn Không quân, 11 biên đội Không quân độc lập.

Tổng cộng có 600 đơn vị với hơn 2.800 máy bay các loại

Trong số đó có tới 67 chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27. Loại máy bay được đánh giá vẫn mang trong mình sức mạnh cực kỳ đáng sợ cho tận tới ngày nay.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại không quân nước này chỉ còn khoảng 30 máy bay Su-27.

Ukraine đang tiến hành nâng cấp một số chiếc lên chuẩn Su-27P1M và Su-27 UBM1.

Những máy bay này được gia cố khung thân và nâng cấp hệ thống điện tử để có thể đối đầu với những loại máy bay mới hiện nay từ phía đối thủ.

Dù vẫn chưa xác định chính xác Su-27 Ukraine rơi khi đang không chiến giả định với F-15 Mỹ hay không, tuy nhiên nếu là thật thì một lần nữa F-15 Mỹ lại ghi điểm trước các đối thủ, xứng đáng với biệt danh "Đại bàng bất bại của Mỹ".

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tiem-kich-su27-ukraine-lao-xuong-dat-khi-doi-dau-gia-dinh-voi-f15-my/786643.antd