Tiêm kích Nga vượt qua F-21 Mỹ trong cuộc đấu thầu tại Ấn Độ

Nga đã thu được chiến thắng quan trọng trước Mỹ khi bán thêm cho Ấn Độ lô máy bay chiến đấu lớn.

Không quân Ấn Độ (IAF) dự định mua từ Nga 21 tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 và 12 máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-30MKI. Tờ Eurasian Times đã viết về mong muốn của người Ấn Độ đó là có được phi cơ quân sự của Nga thay vì máy bay do Mỹ sản xuất.

Lockheed Martin đã lên kế hoạch sản xuất F-21 đặc biệt cho thị trường Ấn Độ. Tuy vậy Hội đồng Mua sắm Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh làm chủ tịch đã phê duyệt việc mua lại 21 tiêm kích MiG-29, cùng với việc hiện đại hóa 59 chiếc MiG-29 hiện có, cũng như mua thêm12 máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Nga đã giành được hợp đồng bán máy bay chiến đấu lớn cho Ấn Độ. Ảnh:Eurasian Times.

Nga đã giành được hợp đồng bán máy bay chiến đấu lớn cho Ấn Độ. Ảnh:Eurasian Times.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc mua và hiện đại hóa tiêm kích MiG-29 ở Nga sẽ tiêu tốn 991 triệu USD, trong khi những chiếc Su-30MKI sẽ được mua từ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) với chi phí ước tính là 1,43 tỷ USD.

New Delhi và Mosckva đã đàm phán mua máy bay MiG-29 và Su-30MKI kể từ năm 2019, khi một phái đoàn của Không quân Ấn Độ (IAF) đến thăm một cơ sở của Nga để kiểm tra các khung thân tiêm kích MiG-29 dự trữ từ thời Liên Xô và sau đó gửi một báo cáo tích cực cho trụ sở của IAF.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn cũng nhắc lại rằng đơn hàng trên của Ấn Độ không liên quan đến gói thầu lựa chọn tiêm kích hạng trung tương lai mà F-21 đang tham gia, hợp đồng vừa công bố chỉ là gói mua sắm khẩn cấp sau khi nổ ra xung đột biên giới với Pakistan và Trung Quốc mà thôi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiem-kich-nga-vuot-qua-f-21-my-trong-cuoc-dau-thau-tai-an-do/20210118114202384