Tiêm kích Nga chặn máy bay do thám Mỹ trên biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga hôm 19/8 cho biết đã triển khai tiêm kích ngăn chặn một máy bay do thám của Mỹ trên bầu trời vùng biển Baltic.

Máy bay do thám Mỹ đã chuyển hướng rời xa khỏi biên giới Nga sau khi một tiêm kích của Nga tiếp cận, hãng tin Interfax dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Đây là lần thứ 3 quân đội Nga ngăn chặn các chuyến bay do thám của máy bay NATO trong tháng 8.

Nga cũng nhiều lần triển khai lực lượng ngăn chặn các chuyến bay của máy bay NATO trên vùng trời ở Đông Âu và Bắc Âu trong thời gian qua.

 Máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bị tiêm kích Nga ngăn chặn hôm 22/7. Ảnh: TASS.

Máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ bị tiêm kích Nga ngăn chặn hôm 22/7. Ảnh: TASS.

Hôm 5/8, Nga đã triển khai một tiêm kích Su-27 để ngăn chặn chuyến bay của hai máy bay do thám RC-135 thuộc Không quân Mỹ và P-8A thuộc Hải quân Mỹ. Chỉ vài ngày sau, hôm 9/8, tiêm kích Su-27 thuộc biên chế Quân khu miền Nam của Nga đã xuất kích ngăn chặn máy bay trinh sát EP-3E Aries của Hải quân Mỹ trên khu vực Biển Đen.

Tháng trước, Nga đã ngăn chặn hai máy bay do thám P-8A Poseidon và U-2S của quân đội Mỹ trên Biển Đen, cùng một máy bay do thám P-3C Orion của Không quân Đức trên vùng biển Baltic hôm 22/7.

Trước đó, máy bay thuộc hạm đội biển Bắc của Nga cũng tiến hành chuyến bay ngăn chặn một máy bay do thám P-3C Orion của Không quân Na Uy trên Biển Barents hôm 17/7.

Ở phía ngược lại, Mỹ nhiều lần tố chiến đấu cơ của Nga có hành động không chuyên nghiệp khi ngăn chặn máy bay do thám của Mỹ hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải. Nga cũng tăng cường các chuyến bay do thám gần lãnh thổ của Mỹ ở Alaska. Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian Bắc Mỹ thường xuyên triển khai máy bay để ngăn chặn máy bay Nga bay gần khu vực Alaska.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiem-kich-nga-chan-may-bay-do-tham-my-tren-bien-baltic-post1121890.html