Tiêm kích nào của Nga đã khóa chết B-52 tại Syria?

Sau khi hình ảnh chiến đấu cơ Nga công bố bức ảnh khóa mục tiêu chiếc B-52 của Mỹ, chiếc tiêm kích thực hiện bức ảnh này dần lộ diện.

Theo nhận định của trang Popular Mechanics, khi hình ảnh mới được Nga công bố, nhiều người lầm tưởng phi vụ được thực hiện bởi chiếc tiêm kích Su-35. Tuy nhiên, theo những nguồn tin riêng trang này có được, vào đêm 7 rạng sáng 8/2/2018 (thời điểm B-52 không kích mục tiêu tại Syria), chỉ có Su-30SM làm nhiệm vụ gần khu vực Mỹ phát động không kích.

Chính vì vậy, nhiều khả năng Su-30SM với hệ thống SOLT-25 là tác giả của bức ảnh nói trên. Được biết, hôm 4/10, hình từ tài khoản Instagram của một phi công máy bay chiến đấu Nga cho thấy khoảnh khắc máy bay ném bom tầm xa B-52 đang bay trên bầu trời Syria thì bị hệ thống giám sát trên máy bay Nga phát hiện và khóa mục tiêu.

B-52 bị tiêm kích Nga khóa mục tiêu tại Syria.

Chiếc B-52 bị khóa chết được cho là đang trên đường trở về căn cứ sau khi hoàn thành một đợt không khích nhằm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Dù thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sự việc không được tiết lộ.

Nhưng theo xác nhận của Không quân Mỹ, Liên minh quân sự do nước này dẫn đầu đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52 trong cuộc không kích lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ Syria vào đêm 7 rạng sáng 8/2/2018.

Người đứng đầu Bộ chỉ huy Trung ương Không lực Mỹ, Trung tướng Jeffrey Harrigan cho biết, Liên minh đã hành động trong khuôn khổ tự vệ. Quân đội Mỹ đã phối hợp với Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đáp trả lại cuộc tấn công vô cớ.

Cuộc tấn công của "thế lực thù địch" được thực hiện với việc sử dụng đạn pháo và xe tăng, cũng như rocket và súng cối. Ông Harrigan cho hay Liên minh đã sử dụng trong cuộc không kích các máy bay F-15E Strike Eagle, UAV tấn công MQ-9 Reaper, AC-130, trực thăng chiến đấu AH-64 Apache, cũng như máy bay ném bom chiến lược B-52.

Trong khi đó, nói về sức mạnh của hệ thống SOLT-25 giúp Su-30SM thực hiện nhiệm vụ, Giáo sư thuộc Học viện Khoa học Quân sự Nga, Vadim Kozulin cho biết, hệ thống định vị quang-điện tử SOLT-25 giúp máy bay có khả năng chiến đấu tốt trong điều kiện khắc nghiệt, bất kể ngày đêm.

"Hệ thống quang-điện tử SOLT-25 sẽ tự động nhận diện và giúp phi công khóa được mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết bất kể ngày đêm và đưa ra gợi ý cho phi công", vị chuyên gia Nga cho biết.

Cùng với hệ thống SOLT-25, trên tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga còn được trang bị hệ thống đủ mạnh để khiến bất kỳ mục tiêu nào cũng phải khiếp sợ khi nó tham chiến, đó chính là hệ thống ngắm bắn mục tiêu SVP-24 Gefest.

Hệ thống này cho phép những loại vũ khí mà máy bay được trang bị tấn công chính xác các mục tiêu dưới mặt đất trong bất kỳ điều kiện khí hậu thời tiết nào. Theo một số nguồn tin quân sự của Nga tiết lộ, hệ thống ngắm mục tiêu này cho phép một quả bom thường có thể đạt độ chính xác gần như của một quả bom thông minh.

Và chính nhờ các hệ thống như SVP-24 đã giúp Nga giảm đáng kể chi phí cho các hoạt động quân sự tại Syria, khi mà mỗi quả bom hay tên lửa dẫn đường thông minh thường có giá không hề rẻ.

Khi nhìn qua ngân sách khổng lồ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan, Libya và Iraq sẽ khiến ta hiểu vì sao chúng lại tốn kém đến thế. Và việc chi tiêu như vậy không phù hợp với tình hình kinh tế của Nga hiện tại.

Như vậy, cùng SVP-24 và hệ thống định vị quang-điện tử SOLT-25 giúp tiêm kích Su-30SM có khả năng chiến đấu tốt trong điều kiện khắc nghiệt, bất kể ngày đêm. Chính vì thế việc phát hiện và khóa mục tiêu chiếc B-52 trong điều kiện đêm tối tại Syria hoàn toàn dễ dàng với chiếc chiến đấu cơ này.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiem-kich-nao-cua-nga-da-khoa-chet-b-52-tai-syria-3366779/