Tiêm kích Mỹ bất ngờ rơi khi tới gần bán đảo Triều Tiên

Chiếc tiêm kích F/A-18E của hải quân Mỹ đã bị rơi khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson.

Chiếc tiêm kích F/A-18E của hải quân Mỹ đã bị rơi khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson.

Trang RT (Ruptly) của Nga vừa đăng tải thông tin cho biết, một chiếc tiêm kích F/A-18E của hải quân Mỹ đã bị rơi khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong hành trình tới bán đảo Triều Tiên.

Theo đó, chiếc tiêm kích thuộc loại tiêm kích F/A-18E Super Hornet nằm trong biên chế Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2) bị rơi hôm qua 21/4 trên vùng biển Celebes, phía nam Philippines.

May mắn là khi máy bay rơi phi công đã bật dù nhảy thoát ra ngoài và được trực thăng khác cứu. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Một thông báo mới nhất được trang Thời báo Hải quân Mỹ tiết lộ, nhóm chiến hạm do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ hoạt động quanh bán đảo Triều Tiên trong ít nhất 3 ngày.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tiem-kich-my-bat-ngo-roi-khi-toi-gan-ban-dao-trieu-tien-d205535.html