Tiêm kích J-20 ở 'chế độ quái thú' khủng cỡ nào?

'Chế độ Quái thú' hay 'Beast Mode' là thuật ngữ chỉ trạng thái chiến đấu với khả năng mang vũ khí lớn nhất của một tiêm kích, tuy nhiên để có sức mạnh hỏa lực khủng khiếp, chiếc tiêm kích cũng sẽ phải đánh đổi...

Khái niệm "Chế độ Quái thú" bắt đầu được phổ biến rộng rãi bởi các tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ và vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc đã xôn xao với việc tiêm kích J-20 xuất hiện ở chế độ chiến đấu cao nhất này. Nguồn ảnh: Sina.

Ở chế độ chiến đấu này, chiếc tiêm kích tàng hình sẽ mang theo lượng vũ khí tối đa, bao gồm việc treo cả vũ khí ở bên ngoài khoang bụng. Việc treo vũ khí bên ngoài khoang bụng sẽ phá vỡ kết cấu tàng hình của máy bay khiến nó không còn khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: Sina.

Đổi lại, lượng vũ khí mà chiếc tiêm kích tàng hình có thể mang theo sẽ là lớn nhất - đủ để nó đối phó với mọi mối nguy hiểm hoặc đánh chặn mọi mục tiêu mà nó phát hiện được trên không. Nguồn ảnh: Sina.

Với việc không còn khả năng tàng hình, các tiêm kích thế hệ năm sẽ tác chiến không khác gì các chiến đấu cơ thế hệ cũ nhưng bù lại, khả năng xoay sở trên không với nhiều kiểu mục tiêu bất ngờ sẽ dễ dàng hơn do chiến đấu cơ mang theo được nhiều loại vũ khí hơn. Nguồn ảnh: Sina.

Trong những bức hình vừa mới được công bố, có thể thấy chiến đấu cơ J-20 đã mang theo tới 6 tên lửa không đối không. Tuy nhiên dường như đây vẫn chưa phải số lượng tên lửa tối đa mà tiêm kích tàng hình J-20 có thể mang theo được. Nguồn ảnh: Sina.

Loại tên lửa không đối không nguy hiểm bậc nhất mà J-20 mang theo được tính tới thời điểm hiện tại là loại PL-15 hay còn có tên gọi khác là "Phích Lịch 15". Nguồn ảnh: Sina.

Đây là loại tên lửa không đối không tầm xa sử dụng radar dẫn đường chủ động được Trung Quốc tự phát triển, loại tên lửa này có tính năng chiến đấu gần như tương đương với R-37 do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

PL-15 sử dụng hệ thống radar quét mảng điện tử chủ động, kiểu radar này sẽ khiến PL-15 rất khó có thể bị áp chế điện tử. Khi phóng, tốc độ tối đa của PL-15 có thể đạt được lên tới Mach 5. Nguồn ảnh: Sina.

Tên lửa có tầm bắn tối đa 200 km, tuy nhiên nhiều nguồn tin từ Không quân Trung Quốc khẳng định một phiên bản cải tiến của PL-15 đang được nghiên cứu với khả năng tăng tầm bắn lên tới 400 km. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh biên đội tiêm kích J-20 của Trung Quốc nhào lộn trên không.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-j-20-o-che-do-quai-thu-khung-co-nao-1270136.html