Tiêm kích J-10 Trung Quốc bốc cháy tại Nga khi chưa kịp biểu diễn

Sự cố xảy ra với chiếc tiêm kích J-10 thuộc phi đội biểu diễn Bát Nhất của Không quân Trung Quốc khi nó hạ cánh xuống sân bay Kubinka đã đặt ra dấu hỏi lớn về chất lượng.

Tương tự như nhiều cường quốc không quân khác trên thế giới, Không quân Trung Quốc cũng thành lập một phi đội tiêm kích chuyên làm nhiệm vụ bay biểu diễn.

Đơn vị này mang tên "Phi đội Bát Nhất" dựa theo ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đó là ngày 1-8.

Các phi công gia nhập thành phần phi đội Bát Nhất đều là những người ưu tú nhất của nước này, được tuyển chọn đầu vào cực kỳ kỹ lưỡng.

Được xác định là niềm tự hào của Không quân Trung Quốc cho nên Phi đội Bát Nhất dĩ nhiên sẽ phải sử dụng chiếc tiêm kích nội địa "con cưng" của họ là J-10.

Chiếc J-10 nằm trong hàng ngũ những tiêm kích hạng nhẹ tối tân nhất hiện nay, nó được trang bị hoàn toàn bằng thiết bị điện tử hàng không do Trung Quốc sản xuất.

Bên cạnh đó, khả năng cơ động của tiêm kích J-10 cũng rất đáng nể nhờ được trang bị động cơ AL-31F do Nga cung cấp.

Tuy nhiên trên những chiếc J-10 thuộc lô sản xuất sau thì động cơ AL-31F nhập khẩu đã được thay thế bằng loại WS-10 nội địa do chính Trung Quốc phát triển.

Thậm chí trên phiên bản J-10C, máy bay còn sử dụng động cơ WS-10B với khả năng điều chỉnh hướng phụt 3D tương tự như Su-35S, mang lại khả năng siêu cơ động.

Với tính năng ưu việt như trên, tiêm kích J-10 cùng phi đội Bát Nhất đã trở thành khách quen của nhiều sự kiện quân sự diễn ra trong những năm qua.

Và sắp tới đây, phi đội này cùng các tiêm kích J-10 sẽ có màn biểu diễn tại khuôn khổ Triển lãm Quân sự quốc tế Army 2018 do Nga tổ chức tại sân bay Kubinka.

Nhận lời mời từ phía Nga, các phi công cùng máy bay biểu diễn và máy bay hậu cần của phi đội Bát Nhất đã có mặt tại sân bay Kubinka vào hôm qua, ngày 18-8.

Nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra, đó là một chiếc J-10 sau khi vừa hạ cánh và bung dù hãm thì bất ngờ phát sinh một đám lửa cháy khá lớn ở phía sau đuôi.

Rất may là các xe cứu hỏa cùng đội ngũ nhân viên đã có mặt và làm công tác ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho máy bay cũng như phi công điều khiển.

Hiện tại chưa rõ thông tin liên quan đến sự cố xảy ra với chiếc J-10, có thể là động cơ gặp lỗi kỹ thuật khiến nhiên liệu bị rò rỉ gây ra đám cháy trên, cũng không loại trừ khả năng bộ phận càng đáp trục trặc và dẫn tới bắt lửa.

Với sự cố vừa diễn ra, có lẽ Không quân Trung Quốc sẽ phải điều động một máy bay J-10 dự bị khác tham gia màn trình diễn để trám chỗ trống của chiếc chiến đấu cơ vừa bị bốc cháy kia để lại.

Sự cố vừa diễn ra đã làm phát sinh nhiều câu hỏi rất lớn về chất lượng vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tiem-kich-j10-trung-quoc-boc-chay-tai-nga-khi-chua-kip-bieu-dien/778909.antd