Tiêm kích Israel làm vỡ kính nhà dân khi không kích Syria

Người dân Lebanon vừa được một phen hoảng loạn khi hàng loạt ngôi nhà bị vỡ kính vì tiêm kích Israel bay quá thấp khi không kích trong lãnh thổ Syria.

Cách đánh của Israel

Vụ không kích của Israel được hãng thông tấn NBA của Lebanon dẫn nguồn tin quân sự nước này cập nhật thông tin.

Chiến đấu cơ của Israel đã bay ở độ cao rất thấp ở thành phố Sayda của Lebanon khiến người dân ở đây bị một phen hoảng loạn khi tưởng rằng đây trận không kích thực sự.

Những chiếc máy bay chiến đấu này bay thấp tới mức khiến những ngôi nhà dưới đất kính vỡ rơi loảng xoảng. Dù không gây thương vong cho người dân nhưng chuyến bay đã khiến ít nhất 1 người phụ nữ bất tỉnh do quá hoảng sợ.

Tiêm kích F-15I của Israel.

Tiêm kích F-15I của Israel.

Hiện Israel chưa có thông tin chính thức nào về vụ việc, nhưng theo nguồn tin địa phương cho biết mục tiêu vụ tấn công này là một trung tâm được cho là có liên quan đến việc phát triển cái gọi là "vũ khí hóa học". Tuy nhiên, nguồn tin từ Syria đã khẳng định, kho vũ khí bị Israel không kích chỉ có vũ khí bộ binh và số ít vũ khí phòng không thông thường.

Được biết, ngay trước khi Israel thực hiện bay thị uy trên không phận Lebanon, tờ Al-Liwaa của nước này đã thông báo rằng, Israel chuẩn bị tấn công vào vị trí lực lượng Hezbollah ở Syria. Đây là nguồn tin đáng tin cậy được cung cấp bởi một nhà ngoại giao.

Israel sẽ tấn công vào lực lượng Hezbollah đang hoạt động ở Syria và khu vực biên giới với các nước khác. Lực lượng không quân của họ sẽ không kích đẩy lực lượng Hezbollah và Iran ra khỏi các khu vực quan trọng, đặc biệt là khu vực với trữ lượng dầu rất lớn trên biên giới với Iraq.

Ngoài mục đích tiêu diệt lực lượng Hezbollah, cuộc tấn công nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng, căn cứ quân sự, các cơ quan chính phủ với lý do lãnh đạo chính phủ nước này, Tổng thống Michel Aoun có mối quan hệ chặt chẽ và ủng hộ nhóm phiến quân Hezbollah.

Tuy nhiên, trong cuộc không kích ngày 1/11, thay vì mục tiêu là lực lượng Hezbollah như thông báo, kho vũ khí của Syria và một số mục tiêu khác của Damascus mới thực sự là mục tiêu nhắm đến của chiến đấu cơ Israel.

Để thực hiện đòn tấn công này, chiến đấu cơ Israel đã lựa chọn chiến thuật bay cực thấp với mục đích tránh đòn đáp trả từ lưới lửa phòng không Syria và tăng hiệu quả cho đợt tấn công. Tuy nhiên, dù đã lựa chọn cách đánh táo bạo nhưng máy bay Israel vẫn bị Syria phát hiện và tung đòn đánh trả.

Xông vào trận địa

Hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của lực lượng phòng không Syria cho biết, ngay khi tiêm kích Israel xâm nhập không phận nước này hôm 1/11 đã bị lực lượng này tại tỉnh Homs phát hiện và phát lệnh tấn công ngay khi lọt vào tầm bắn.

"Tên lửa đất đối không của Sư đoàn số 72 thuộc lực lượng phòng không Syria đã phản ứng đáp trả trước vụ xâm phạm của Không quân Israel ở tỉnh Homs", người đại diện phòng không Syria cho biết.

Địa điểm Israel không kích được Syria triển khai trận địa phòng không dày đặc.

Giới quân sự Israel từ chối bình luận tin tức về cuộc không kích tiếp theo nhằm vào lãnh thổ Syria và sự can thiệp của họ trong vụ việc này. "Tại thời điểm này, chúng tôi từ chối bình luận", dịch vụ báo chí của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết.

Được biết, tỉnh Homs - nơi Israel vừa thực hiện đòn không kích được Syria bố trí trận địa phòng không khá dày đặc với nhiều tầng tên lửa đánh chặn khác nhau với các tổ hợp tên lửa phòng không Kvadrad, S-125M và S-125M1A, S-75M/M3 và S-200.

Theo nhận định của hãng thông tấn NBA, có thể do máy bay Israel đã bay quá thấp dưới ngưỡng đánh chặn của những hệ thống phòng không Syria triển khai nên dù đã phát hiện và khai hỏa nhưng chiến đấu cơ Israel vẫn bình an quay về căn cứ.

Theo số liệu của Military Balance, Syria có 25 lữ đoàn và 2 trung đoàn phòng không độc lập. Cả 2 trung đoàn phòng không độc lập này được trong trang bị tên lửa phòng không tầm xa S-200VE (có tin là chính S-200VE đã bắn hạ 2 chiếc máy bay Israel ngày 13/9/2016 như một số phương tiện truyền thông đăng tải).

Trong số 25 lữ đoàn phòng không, có 11 lữ đoàn hỗn hợp trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không S-75M/M3 và S-125M/M1A/2M. Còn 11 lữ đoàn phòng không khác có các tổ hợp phòng không tự hành Kvadrat, Buk-M2E.

Ba lữ đoàn còn lại được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không tự hành tầm gần Osa-AKM và tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tiem-kich-israel-lam-vo-kinh-nha-dan-khi-khong-kich-syria-3346323/