Tiêm kích F/A-18 của Mỹ lại đâm nhau giữa trời

Mặc dù sự việc trên diễn ra từ cuối tháng 2, nhưng cho đến thời điểm hiện tại Thủy quân Lục chiến mới chính thức thông tin về tai nạn này.

Sputnik dẫn thông báo của Thủy quân Lục chiến Mỹ cho hay, vụ việc xảy ra vào hôm 28/2 khi hai chiếc tiêm kích F/A-18 đang thực hiện một bài bay huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Twentynine Palms ở Nam California, Mỹ. Nguồn ảnh: Flickr.

Theo thông cáo báo chí được người phát ngôi Không đoàn 3 Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết, cả hai chiếc tiêm kích đã va chạm với nhau khi bay theo đội hình ở độ cao hơn 3.000 mét. Nguồn ảnh: Airforce.

Sau khi va chạm, cả hai chiếc tiêm kích đều bị hư hỏng phần vỏ đặc biệt là ở khu vực cánh. Rất may là các phi công trên hai chiếc tiêm kích này vẫn kiểm soát được máy bay và hạ cánh an toàn ngay sau đó. Nguồn ảnh: Pinterest.

Được biết, cả hai chiếc tiêm kích F/A-18 trong vụ tai nạn đều thuộc Không đoàn 3, Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ. Không có các báo cáo chi tiết về thiệt hại mà hai chiếc tiêm kích này đã gây ra cho nhau tuy nhiên vụ tai nạn này được Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ xếp vào hạng A. Nguồn ảnh: Wiki.

Các vụ tai nạn của máy bay chiến đấu Mỹ khi được xếp hạng A có nghĩa là sẽ tốn ít nhất 2 triệu USD để sửa chữa. Như vậy có thể thấy cả hai chiếc F/A-18 này đã phải nhận thiệt hại khá lớn sau vụ việc, dù phi công vẫn có thể hạ cánh được an toàn. Nguồn ảnh: Airforce.

Chỉ tính từ đầu năm tới nay, Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ đã gặp phải 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước đó vào tháng 1/2019, một chiếc AV-8B của lực lượng này đã hư hỏng nặng trong quá trình tiếp nhiên liệu. Nguồn ảnh: Airforce.

Trước đó vào tháng 12/2018, Không quân Thủy quân Lục chiến Mỹ đã có một vụ tai nạn thảm họa khi một chiếc máy bay vận tải KC-130 va chạm với một tiêm kích F/A-18 ngoài khơi vùng biển Nhật Bản, khiến 6 lính Thủy quân Lục chiến thiệt mạng. Nguồn ảnh: Pinterest.

F/A-18 Hornet là loại tiêm kích chủ lực của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Đây là loại tiêm kích được ra đời từ năm 1974 và tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng với số lượng cực kỳ lớn. Nguồn ảnh: Airshowstuff.

Tổng cộng phía Mỹ đã sản xuất được gần 1500 chiếc F/A-18 các loại, giá thành của mỗi chiếc vào khoảng 37 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Tiêm kích F/A-18 của Không quân Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-fa-18-cua-my-lai-dam-nhau-giua-troi-1194012.html