Tiêm kích F-35 Nhật gặp nạn: Sốt sắng về tung tích phi công

Đã tìm được mảnh vỡ của F-35 Nhật Bản mất tích ở Thái Bình Dương.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ thuộc về máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35 của Nhật Bản –biến mất hôm thứ ba trên vùng biển Thái Bình Dương gần phía bắc Nhật Bản, một phát ngôn viên quân đội nước này ngày 10/4 cho biết.

"Chúng tôi đã phục hồi mảnh vỡ và xác định đó là từ F-35", phát ngôn viên của không quân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (ASDF) cho hay và nói thêm rằng, phi công của máy bay vẫn mất tích.

Vẫn chưa rõ tung tích phi công của chiếc F-35 gặp nạn. (Nguồn: AP)

Vẫn chưa rõ tung tích phi công của chiếc F-35 gặp nạn. (Nguồn: AP)

Tiêm kích hiện đại và chỉ có 1 chỗ ngồi này đang bay ở vị trí khoảng 135 km (84 dặm) về phía đông của căn cứ không quân Misawa ở tỉnh Aomori vào khoảng 19:27 (1027 GMT) vào thứ 3 trước khi nó biến mất khỏi radar, ASDF cho biết.

Chiếc máy bay này hoạt động chưa đầy một năm và đã được chuyển đến ASDF vào tháng 5 năm ngoái, người phát ngôn nói.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói với các phóng viên rằng nguyên nhân máy bay mất tích chưa rõ ngay lập tức, và 12 chiếc F-35 khác tại căn cứ Misawa sẽ bị tạm dừng. Viên phi công vào khoảng 40 tuổi.

Vụ tai nạn đánh dấu lần thứ hai một chiếc F-35 bị rơi kể từ khi loại máy bay tiên tiến này bắt đầu phục vụ gần hai thập kỷ trước. Đây cũng là vụ tai nạn đầu tiên đối với phiên bản A của F-35, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của kẻ thù bằng cách tránh sự phát hiện của radar.

Lockheed Martin, nhà sản xuất máy bay, cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ ASDF khi cần thiết. Lầu Năm Góc cho biết họ đang theo dõi tình hình.

Trước đó, một chiếc F-35B của quân đội Mỹ đã bị rơi gần căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Beaufort ở Nam Carolina vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, Lockheed Martin cũng đang thiết kế một phiên bản C của F-35 để hoạt động trên các tàu sân bay.

Theo Reuters, phi đội F-35 đầu tiên của Nhật Bản vừa hoạt động tại Misawa và chính phủ có kế hoạch mua 87 máy bay chiến đấu tàng hình loại này để hiện đại hóa hệ thống phòng không.

Những chiếc F-35 mới của Nhật Bản sẽ bao gồm 18 biến thể B mà các nhà hoạch định muốn triển khai trên các đảo dọc theo rìa Biển Hoa Đông. Những chiếc F-35 này được Lockheed Martin vận chuyển đến Nhật Bản và được lắp ráp bởi Công ty Công nghiệp nặng Mitsubishi tại một nhà máy gần Nagoya ở miền trung Nhật Bản. Mỗi chiếc có giá khoảng 100 triệu USD, cao hơn một chút so với chi phí mua một chiếc máy bay lắp ráp hoàn chỉnh.

Đại diện của Mitsubishi cho biết công ty không có bình luận ngay lập tức.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tiem-kich-f-35-nhat-gap-nan-sot-sang-ve-tung-tich-phi-cong-20190410102427115.htm