Tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu tiên thả bom hạt nhân

Một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã thả một quả bom hạt nhân trơ B-61-12 xuống một bãi thử của chính phủ ở bang Nevada.

- Video máy bay phản lực F-35 của Mỹ lần đầu tiên thả bom hạt nhân. Nguồn: The War Zone.

Theo trang web The Drive, vụ thử được tiến hành vào ngày 25/8 tại Bãi thử Tonopah, khi máy bay phản lực F-35 thả quả bom hạt nhân trơ vào mục tiêu đã định.

Quả bom hạt nhân được thả ở độ cao 10.500 feet (3.200 mét), và nó đã bắn trúng mục tiêu trong 42 giây.

Ảnh cắt từ video.

Ảnh cắt từ video.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 vốn chỉ được sử dụng bởi một số quốc gia trên thế giới, Mỹ và Israel là hai trong số đó. Đây là lần đầu tiên F-35 thử nghiệm thả bom hạt nhân.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiem-kich-f-35-cua-my-lan-dau-tien-tha-bom-hat-nhan/20201127095043154