Tiêm kích F-35 chỉ thực sự nguy hiểm khi trong tay người Israel

F-35I Adir là phiên bản F-35 do Mỹ sản xuất theo yêu cầu của người Israel và được đánh giá là loại máy bay có tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất trên thế giới. Không quân Israel đang dốc toàn lực phát triển phi đội F-35I của nước này.

 Tiêm kích F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại nhất thế giới. Đây là chiến đấu cơ sẽ thay thế các loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-16 và F-15.

Tiêm kích F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại nhất thế giới. Đây là chiến đấu cơ sẽ thay thế các loại máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-16 và F-15.

Mặc dù chiến đấu cơ F-35 đã được xuất khẩu rộng rãi cho các đồng minh của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); Nhật Bản và Australia. Nhưng Israel là quốc gia duy nhất, không sử dụng một trong ba biến thể F-35 tiêu chuẩn (A/B/C).

Thay vào đó, Lực lượng Phòng vệ Israel được lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Mỹ và hãng Lockheed Martin giành cho sự “ưu ái”, cho phép Israel mua biến thể máy bay chiến đấu F-35 “độc bản”, đó là F-35I Adir. Nói cách khác, F-35I là loại máy bay do Mỹ chế tạo, theo thông số kỹ thuật của Israel.

Một thông cáo báo chí của Không quân Israel đã giải thích rất ngắn gọn, nêu rõ: “Trong phần lớn các hợp đồng vũ khí với Mỹ, Không quân Israel có cơ hội lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử, thông tin liên lạc và vũ khí của riêng mình - tất cả đều để đáp ứng với yêu cầu, tình hình cụ thể của Israel”.

Trong những tính năng mạnh nhất trang bị trên F-35 là hệ thống C4 (viết tắt của chỉ huy, điều khiển, truyền thông và xử lý). C4 của F-35 cho phép phi công thu thập thông tin chiến trường, có giá trị theo thời gian thực và chia sẻ thông tin đó với các máy bay F-35 khác và các lực lượng trên mặt đất.

Các máy bay F-35 của Israel có kiến trúc C4 do chính người Israel phát triển, được thiết kế riêng theo các thông số kỹ thuật của Israel, mang đến cho phi công Israel khả năng sử dụng “mượt mà” hơn.

Đặc biệt là hệ thống C4 của Israel, được xây dựng theo những kinh nghiệm rút ra từ các cuộc chiến của Israel tại khu vực Trung Đông; giúp Không quân Israel có những lợi thế rõ rệt với các đối thủ trong khu vực.

F-35I cũng lắp thêm các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) của Israel; ngoài ra còn trang bị hệ thống dẫn đường Spice, đây là hệ thống dẫn đường, có thể kết hợp với nhiều loại vũ khí khác nhau của Israel, giúp cho vũ khí có độ chính xác rất cao.

Bộ Spice giúp Israel có thể sử dụng các loại vũ khí do chính Israel phát triển và sản xuất; có lẽ những bài học trong các cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, 1973 và 1982 đã giúp Israel “tỉnh mắt”; khi các quốc gia “chống lưng” cho Israel, đã từ chối cung cấp vũ khí cho Israel, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”

Về cơ bản, Spice là một bộ dẫn đường, tương thích với nhiều loại vũ khí do Israel sản xuất hoặc cải tiến, để nâng cao độ chính xác của chúng thông qua dẫn đường quang học - điện tử, GPS hoặc truyền hình.

Những vũ khí quang truyền hình của Israel có đặc điểm độc đáo, khi phi công có thể dẫn đường trực tiếp cho vũ khí bay thẳng tới mục tiêu, bằng cách điều chỉnh độ lệch trực tiếp, bằng đường truyền truyền hình trực tiếp qua camera gắn trên đầu của quả bom, nên cho độ chính xác rất cao.

Nhưng có lẽ một trong những khía cạnh quan trọng hơn của F-35I, là khả năng tương thích hoàn toàn với các hệ thống vũ khí do Israel chế tạo và hiện có, phù hợp với đặc điểm chiến trường Trung Đông.

Nên nhớ rằng, chương trình phát triển F-35 Lightning II do Lockheed đứng đầu. Các sửa đổi hệ thống phần mềm hoặc vật lý đối với F-35 về cơ bản là không được phép. Bất kỳ bảo dưỡng đột xuất hay định kỳ đều phải được thực hiện tại các cơ sở chuyên biệt của Lockheed, để bảo vệ bí mật thiết kế của máy bay của những địch thủ. Nhưng Israel là ngoại lệ.

Một Đại tá Israel thậm chí còn cho rằng, việc Israel cải tiến F-35, thậm chí có thể mang lại lợi ích nhiều cho Mỹ, vì chiếc F-35I Adir là “chiếc máy bay đầu tiên được sản xuất tại Mỹ, theo yêu cầu của Israel”.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, những chiếc F-35I của Israel sẽ là một trong những loại máy bay nguy hiểm nhất trên thế giới và sẽ là phương tiện chủ lực trong một cuộc tiến công phủ đầu vào Iran.

Mục tiêu chính của F-35I trên lãnh thổ Iran, là các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa đạn đạo tầm xa. Với khả năng tàng hình, cùng với tác chiến điện tử mạnh mẽ, đây sẽ là thách thức rất lớn đối với khả năng phòng không của Iran hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest.

"Thượng phương bảo kiếm" của tiêm kích F-35 - tên lửa AIM-120. Nguồn: USAF.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-f-35-chi-thuc-su-nguy-hiem-khi-trong-tay-nguoi-israel-1526694.html