Tiêm kích F-22 của Không quân Mỹ xuất hiện trở lại ở Syria

Máy bay chiến đấu thế hệ năm F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã nối lại các chuyến bay trên bầu trời Syria, Defence Blog thông tin.

Dữ liệu của truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, máy bay chiến đấu F-22 Raptor ngày 29/7 đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu ở một địa điểm chưa được xác định rõ ràng.

Dữ liệu của truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, máy bay chiến đấu F-22 Raptor ngày 29/7 đã thực hiện việc tiếp nhiên liệu ở một địa điểm chưa được xác định rõ ràng.

Theo đó, F-22 bị ghi hình khi đang tiếp nhiên liệu từ máy bay chở dầu KC-135 ở phía Đông - Bắc thành phố Raqqa, Syria.

F-22 của Không quân Mỹ trước đó đã từng được điều động đến căn cứ Al-Udeid (Qatar) để thực hiện một số nhiệm vụ tối mật trên bầu trời Syria.

Đáng chú ý, F-22 Raptor xuất hiện với lỗi ở phần mũi, trước khoang lái. Có thông tin cho thấy F-22 Raptor với lớp phủ tàng hình ở phần mũi bị bong tróc từng xuất hiện ở Triển lãm hàng không EAA AirVenture ở Oshkosh, Mỹ vào tháng 7/2019.

.

Tùng Dương

Theo Defence Blog

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tiem-kich-f22-cua-khong-quan-my-xuat-hien-tro-lai-o-syria-1449677.tpo