Tiêm kích F-15 vẫn quá mạnh, Không quân Mỹ chưa cần F-35

Dường như tiêm kích F-15 chính là 'kẻ ngáng đường' của F-35 trong lực lượng không quân Mỹ, khi mà các chiến đấu cơ đời cũ này vẫn quá mạnh, chưa thực sự tìm được đối thủ trong thực chiến.

Chủ lực của Không quân Mỹ hiện tại chính là các tiêm kích F-15, đây là các chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Mỹ trong quá khứ, nhưng tới nay vẫn là nòng cốt của lực lượng này.

Chủ lực của Không quân Mỹ hiện tại chính là các tiêm kích F-15, đây là các chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất của Mỹ trong quá khứ, nhưng tới nay vẫn là nòng cốt của lực lượng này.

Bất chấp việc quân đội Mỹ hiện đã có nhiều loại chiến đấu cơ đời mới hơn, tuy nhiên chiến đấu cơ F-15 vẫn giữ trong tay một loạt các kỷ lục, trong đó có nhiều kỷ lục mà kể cả tiêm kích F-35, cũng khó có thể với tới được.

Đầu tiên là về kỷ lục tốc độ, hiện tại tiêm kích chiến đấu F-15 đang là loại phi cơ có tốc độ cao nhất của Không quân Mỹ, tốc độ tối đa của nó có thể lên tới Mach 2.4, tương đương với khoảng 3000 km/h.

Trong khi đó, tiêm kích thế hệ năm mới nhất của Mỹ là F-35, lại chỉ có tốc độ tối đa 1960 km/h. Đó là chưa kể tới việc, tiêm kích F-35 đang bị rất nhiều lỗi, được khuyến cáo là không bay quá tốc độ siêu âm.

Kể cả với chiến đấu cơ F-22 Raptor, tốc độ tối đa cũng chỉ bằng 3/4 so với tiêm kích F-15. Chính điều này đã khiến các phi cơ F-15 có khả năng tương thích với nhiều loại nhiệm vụ hơn trong từng tình huống cụ thể.

Tiếp theo phải kể tới khả năng tác chiến ở tầm siêu xa của tiêm kích F-15. Hiện tại, đây cũng là chiến đấu cơ có tầm bay xa nhất của Không quân Mỹ.

Nếu so sánh với những loại phi cơ chủ lực của Không quân Hải quân Mỹ như F/A-18 hay F-35C, tiêm kích chiến đấu F-15 có tầm bay tối đa gấp ba lần, tối đa có thể lên tới hơn 5000 km.

So với nhiều loại chiến đấu cơ của Nga hiện nay, tầm bay của F-15 vẫn vượt trội hoàn toàn. Điều này khiến máy bay chiến đấu F-15 có thể phản ứng với nhiều kiểu tác chiến, kiểm soát được không phận rộng lớn của Mỹ cũng như trên biển.

Và cuối cùng, tiêm kích F-15 hiện đang nắm giữ kỷ lục diệt - tiêu diệt trong Không quân Mỹ cũng như trên khắp thế giới.

Kể từ khi ra đời vào thập niên 70 cho tới nay, tiêm kích chiến đấu F-15 đã tiêu diệt 104 mục tiêu trong không chiến; đổi lại, chưa một chiếc tiêm kích F-15 nào bị đối phương bắn hạ trong tình huống chiến đấu.

Kỷ lục này đã tồn tại gần nửa thế kỷ và vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây cũng là bằng chứng cho thấy tiêm kích F-15 hiện đang là chiến đấu cơ hiếm hoi trên thế giới, có thể coi là "bất bại".

Tuy nhiên tính tới năm 2014, đã có 123 chiếc chiến đấu cơ F-15 bị phá hủy, toàn bộ đều là "tự hủy" do tai nạn hoặc lỗi của phi công. Trung bình, mỗi năm có khoảng 2,93 chiếc F-15 bị tai nạn và phá hủy; hoặc 2 chiếc cho mỗi 100.000 giờ bay.

Phiên bản hiện đại nhất của tiêm kích F-15 hiện nay là chiến đấu cơ F-15EX, cũng có giá không hề rẻ, lên tới 87 triệu USD cho mỗi chiếc. Tuy nhiên đó cũng chỉ là chi phí bay, để có thể tham chiến được, mỗi chiếc F-15EX sẽ tốn thêm khoảng 15 cho tới 20 triệu USD tiền vũ khí.

Hiện nay có rất nhiều tiêm kích F-15 ra đời lô đầu tiên, đã hết niên hạn bay và được cho nghỉ hưu. Thậm chí người dân Mỹ còn hoàn toàn có thể mua các tiêm kích nghỉ hưu này về sử dụng cá nhân.

Trong khi đó, tổng cộng quân đội Mỹ hiện tại vẫn đang sở hữu và vận hành khoảng hơn 300 máy bay tiêm kích F-15. Đây mới chính là lực lượng nòng cốt của Mỹ, khiến đối phương phải nể sợ nhất. Còn với F-35 và F-22, số lượng quá ít và có quá nhiều vấn đề, khiến chúng giống như thứ vũ khí để "dọa" nhiều hơn. Nguồn ảnh: USAF.

Cận cảnh sức mạnh và khả năng mang vác vũ khí, thùng dầu phụ cực kỳ đáng nể của tiêm kích chiến đấu F-15 trong biên chế Không quân Mỹ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tiem-kich-f-15-van-qua-manh-khong-quan-my-chua-can-f-35-1519682.html