Tiêm kích Eurofighter vô dụng trước S-400?

Máy bay tiêm kích Eurofighter là loại máy bay chiến đấu hiện đại và đắt đỏ nhất của Đức nhưng chúng hoàn toàn vô hại trong cuộc chiến với S-400 của Nga.

Chuyên gia quân sự Nga, thành viên của Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Konstantin Sivkov trong cuộc phỏng vấn với tờ NSN đã giải thích tại sao gọi chiếc máy bay tiêm kích Eurofighter của Đức là loại máy bay có sức chiến đấu kém.

Tiêm kích Eurofighter của Đức vô dụng trước S-400 của Nga.

Trước đó tờ báo Frankfurter Allgemenie đã nói rằng, tiêm kích Eurofighter là loại máy bay hiện đại nhất của Đức nhưng khả năng chiến đấu rất kém vì chúng không thể trang bị loại tên lửa lớp “không đối đất”.

Điều này có nghĩa là chúng không thể tấn công các hệ thống phòng không của đối phương, và chắc chắn chúng càng không thể chống lại hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng, các hệ thống phòng không hiện đại của Nga trở thành loại vũ khí hiệu quả trong việc ngăn chặn máy bay chiến đấu của Đức.

Ngoài ra tác giả của tờ báo này bổ sung thêm rằng, không chỉ riêng đối với máy bay của Đức, hệ thống phòng không Nga trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước châu Âu. Sự hiện diện của các hệ thống phòng không Nga ở bất kỳ nước nào trên thế giới sẽ đe dọa trực tiếp đến các máy bay của Đức và châu Âu.

Trước đây các hệ thống lỗi thời như tổ hợp S-200 có thể cho phép các máy bay của các nước châu Âu hoạt động tự do hơn, nhưng hiện nay các hệ thống mới của Nga đã được nâng cấp và khắc phục hoàn toàn những hạn chế của hệ thống cũ, cho phép chúng phân biệt và tấn công máy bay kẻ thù trong phạm vi cho phép.

Hiện nay hệ thống phòng không hiện đại S-400 của Nga được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay đối phương.

Loại hệ thống hiện đại này được sử dụng để bảo vệ các trung tâm chỉ huy, khu vực chiến lược quan trọng và các sân bay, kho vũ khí khỏi các cuộc tấn công từ trên không của đối phương.

Thậm chí chúng có thể chống lại cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cả máy bay tàng hình.

Sử dụng hệ thống S-400 để chống lại tiêm kích của Đức cũng như các tiêm kích của NATO rất dễ dàng và hiệu quả, chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov nói.

Chuyên gia này giải thích rằng, S-400 là hệ thống phòng không đa kênh và chống được nhiễu do máy bay tạo ra, hơn nữa chúng có tầm bắn xa vượt qua phạm vi sử dụng tên lửa chống radar của đối phương. Vì vậy các máy bay đối phương chưa kịp tấn công hệ thống này của Nga thì đã bị tiêu diệt.

Trong trường hợp đối phương muốn phá hủy hệ thống này của Nga sẽ rất khó khăn. Đối với tiêm kích Eurofighter thì càng không thể, vì thực tế máy bay này được tạo ra không phải để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, nhiệm vụ chính của chúng là cuộc chiến chiếm ưu thế trên không.

Chính vì vậy trên giá treo tên lửa của máy bay này không có loại tên lửa chống radar. Đối thủ của máy bay Đức được cho là chiếc Su-35 của Nga.

Tuy nhiên so với khả năng của tiêm kích Nga, máy bay này của Đức yếu hơn rất nhiều và khó có thể chiếm ưu thế, chuyên gia Sivkov kết luận.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiem-kich-eurofighter-vo-dung-truoc-s-400-3369423/