Tiêm kích Đức đánh chặn máy bay trinh sát IL-20 của Nga

Tiêm kích Eurofighter của Đức đã đánh chặn 4 máy bay trinh sát điện tử Il-20 Coot của Nga trên bầu trời khu vực Baltic vào tuần trước, theo tuyên bố từ Không quân Đức (Luftwaffe).

Quân đội Đức (Bundeswehr) xác nhận rằng các chiến đấu cơ của nước này đã hộ tống máy bay do thám Il-20 của Nga ở khu vực biên giới Estonia - Nga vào ngày 5/12.

“Lực lượng chiến đấu trên không tại khu vực Baltic của NATO đã theo dõi một chiếc IL-20 Coot của Nga trên không phận quốc tế phía Bắc Estonia, chiếc máy bay này đang bay từ Nga về phía Kaliningrad và không phát ra tín hiệu từ bộ phát đáp”, Luftwaffe cho biết trong một tuyên bố.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức hộ tống máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga. Ảnh: Defence Blog.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức hộ tống máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga. Ảnh: Defence Blog.

Không quân Đức hiện đang nhận trách nhiệm bảo vệ không phận của các quốc gia Baltic như Estonia, Lithuania và Latvia trong hai tháng qua, như một phần của đợt triển khai luân phiên của các thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO.

Nhiệm vụ bảo vệ không phận Baltic đi vào hoạt động từ năm 2004, mục đích để hỗ trợ Estonia, Latvia và Lithuania - những quốc gia chưa có khả năng phòng thủ trên không và được gia hạn vô thời hạn vào tháng 2/2012.

Yêu cầu chính là ngăn chặn sự xâm nhập trái phép vào không phận của các quốc gia vùng Baltic và nhiệm vụ thường xuyên nhất là đánh chặn máy bay Nga và hộ tống chúng khỏi khu vực. Ở phía Tây không phận các quốc gia Baltic là một hành lang hàng không thường được sử dụng bởi những phi cơ bay đến vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad từ lãnh thổ chính của Nga.

Trong sự kiện vừa qua, giữa phi công Nga và NATO không báo cáo phát sinh bất cứ căng thẳng nào, họ đã giữ đúng quy tắc khi bay tại không phận quốc tế.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tiem-kich-duc-danh-chan-may-bay-trinh-sat-il-20-cua-nga/20201211021043324