Tiệm cắt tóc, công viên ở Italy, Bồ Đào Nha đông trở lại

Theo CNBC, sau vài tuần phong tỏa hoàn toàn để chống dịch Covid-19, các nước châu Âu như Italy, Bỉ và Bồ Đào Nha đã nối lại một số hoạt động kinh doanh hôm 4/5.

 Các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau vài tuần bị phong tỏa hoàn toàn, một số quốc gia đã nới lỏng lệnh hạn chế. Tại Italy, các hoạt động xây dựng và sản xuất đã trở lại hoàn toàn hôm 4/5. Trong khi đó, các lĩnh vực khác như bán lẻ vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa. Ảnh: Bloomberg.

Các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau vài tuần bị phong tỏa hoàn toàn, một số quốc gia đã nới lỏng lệnh hạn chế. Tại Italy, các hoạt động xây dựng và sản xuất đã trở lại hoàn toàn hôm 4/5. Trong khi đó, các lĩnh vực khác như bán lẻ vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa. Ảnh: Bloomberg.

Tàu điện ngầm ở Milan (Italy) có khách trở lại. Các quán bar, nhà hàng mở cửa để phục vụ đồ ăn mang đi. Người dân được đến thăm họ hàng nhưng không tụ tập quá đông. Ảnh: NurPhoto.

Một gia đình đi xe đạp qua công viên Parco Sempione, Italy hôm 4/5. Ảnh: Miguel Medina.

Ở Bỉ, các ngành công nghiệp được phép nối lại hoạt động kể từ ngày 4/5. Người từ 12 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Ảnh: Laurie Dieffembacq.

Công ty công nghệ Barco ở Bỉ vào ngày đầu tiên mở cửa lại nền kinh tế. Ảnh: Kurrt Desplenter.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi qua ga xe lửa trung tâm Gare Bruxelles, Bỉ hôm 4/5. Ảnh: Kenzo Tribouillard.

Tại Bồ Đào Nha, các cửa hàng kinh doanh như tiệm làm tóc, cửa hàng giặt khô, cửa hàng sửa chữa được hoạt động trở lại. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các không gian công cộng. Hành vi không đeo khẩu trang có thể bị phạt tới 350 euro (382 USD). Ảnh: Rafael Marchante.

Một người đàn ông mở lại cửa hàng lưu niệm của mình tại trung tâm thành phố Lisbon ngày 4/5. Ảnh: CNBC.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiem-cat-toc-cong-vien-o-italy-bo-dao-nha-dong-tro-lai-post1081023.html