Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ điểm du lịch tự phát

Những năm gần đây, đoạn đường sắt chạy dọc tuyến phố Phùng Hưng - Lý Nam Đế (Hà Nội) đã trở thành điểm du lịch tự phát thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đến đây du khách được hòa mình vào nét cổ xưa, rất riêng của Hà Nội.

Tuy nhiên, với lượng du khách ngày một đông, kèm theo là các dịch vụ phục vụ như quán café, quán ăn... nằm dọc hai bên đường tàu nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù đã có những cảnh báo từ cơ quan chức năng, chính quyền nhưng nhiều du khách và người dân vẫn vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

 Những quán cafe nằm sát với đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những quán cafe nằm sát với đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ thực tế trên, đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần thắt chặt quản lý, rà soát và buộc đóng cửa những cửa hàng, quán café vi phạm hành lang an toàn đường sắt; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông đường sắt cho khách du lịch và người dân.

Tin, ảnh: CHÍ NGUYÊN - NGUYỄN HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-tu-diem-du-lich-tu-phat-570677