Tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, chính trị gia Nga vẫn phải nhập viện

Theo một số phương tiện truyền thông, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, người được cho là đã tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi.

Một nguồn tin nói với TASS hôm 9/2 rằng chính trị gia 75 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để dưỡng bệnh trong vài ngày.

Theo nguồn tin, ông Zhirinovsky đang ở trong “tình trạng nghiêm trọng”. Các bác sĩ nói ông được chẩn đoán có dịch trong phổi. Một số người dùng trên mạng xã hội suy đoán rằng ông Zhirinovsky đã mắc Covid-19.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. Ảnh: Sputnik

“Ông ấy đang trong tình trạng nghiêm trọng, rất nguy kịch. Không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về khả năng phục hồi của ông”, báo RBK dẫn một nguồn tin thân cận cho biết.

Kênh Telegram Mash tuyên bố người đứng đầu LDPR đã phải nhập viện vì viêm phổi hai bên, do bệnh Covid-19. “50-75% phổi của ông ấy bị ảnh hưởng”, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, cơ quan báo chí của LDPR đã từ chối trả lời về tình trạng của ông Zhirinovsky, nói rằng chính trị gia này “cảm thấy ổn và đang tiếp tục làm việc”. Nhưng họ không bác bỏ tuyên bố nói rằng ông Zhirinovsky đang nằm viện.

Vào tháng 12/2021, trên Telegram, chính trị gia này tuyên bố ông đã tiêm 7 mũi vaccine Covid-19. “Hãy đi tiêm chủng. Tôi đã tiêm vaccine Sputnik V và lần này là vaccine CoviVac từ Trung tâm Chumakov. Đây là mũi tiêm thứ 7 của tôi kể từ tháng 9/2020. Tôi chưa nhiễm SARS-CoV-2 lần nào và tôi cảm thấy ổn”, ông Zhirinovsky cho biết. Sau đó, ông tuyên bố đã tiêm mũi vaccine thứ 8.

Vào tháng 1, một nghiên cứu sơ bộ do Nga và Italy thực hiện chỉ ra rằng, 74,2% những người đã tiêm vaccine Sputnik có kháng thể trung hòa đặc hiệu với biến thể Omicron, so với 56,9% những người tiêm vaccine Pfizer-BioNTech.

Trong những tuần gần đây, Nga đã phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc Covid-19 và số ca tử vong do dịch bệnh. Ngày 9/2, Nga ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao kỷ lục, với 183.103 ca.

Theo dữ liệu của Worldometers, tới nay, Nga ghi nhận hơn 13,3 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 337.000 ca tử vong.

Mặc dù là nước triển khai tiêm chủng đầu tiên trên thế giới từ hơn một năm trước, tới nay chỉ hơn một nửa dân số Nga đã tiêm chủng đầy đủ. Chiến dịch tiêm chủng của Nga bị ảnh hưởng do sự do dự tiêm vaccine của người dân. Các nhà chức trách đã nhiều lần đưa ra bằng chứng cho thấy tiêm chủng là cách tốt nhất để ngăn ngừa mắc Covid-19 nghiêm trọng./.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tiem-8-mui-vaccine-covid-19-chinh-tri-gia-nga-van-phai-nhap-vien-post923274.vov