Tiệc tùng bất tận ở bãi biển Florida bất chấp dịch bệnh

Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành, dân Mỹ đang đổ xô tới tiệc tùng tại các thành phố du lịch ở Florida, tiểu bang hiếm hoi đã mở cửa hoạt động kinh doanh.

 Người dân Mỹ đang đổ xô tới các bãi biển phía nam tiểu bang Florida để ăn mừng kỳ nghỉ xuân. Tuần qua, Florida luôn có nắng, thời tiết nhiều người coi là lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc tùng trên bờ biển, bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Trong ảnh, một nữ sinh đại học được nhóm bạn tung lên cao tại thành phố Fort Lauderdale, Florida hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

Người dân Mỹ đang đổ xô tới các bãi biển phía nam tiểu bang Florida để ăn mừng kỳ nghỉ xuân. Tuần qua, Florida luôn có nắng, thời tiết nhiều người coi là lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc tùng trên bờ biển, bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Trong ảnh, một nữ sinh đại học được nhóm bạn tung lên cao tại thành phố Fort Lauderdale, Florida hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

Theo Miami Herald, sinh viên khoảng 200 trường đại học dự kiến sẽ đổ tới các bãi biển Florida trong thời gian nghỉ xuân, kéo dài từ nay tới giữa tháng 4. Florida hiện là điểm đến được nhiều người lựa chọn bởi thời tiết ấm áp cũng như chính quyền tiểu bang đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch. Trong ảnh, bãi biển Fort Lauderdale kín khách hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

"Tôi cần kỳ nghỉ này. Tôi đã quá kiệt quệ khi phải ở yên trong nhà và không thể làm bất cứ điều gì khác", Akilah Cooper, nữ y tá 29 tuổi sống tại Ohio, cho biết. Cooper nói cô hạnh phúc khi thoát khỏi tình trạng phong tỏa ở bang nhà và có thể đi bộ dọc bờ biển Florida. Ảnh: Reuters.

Du khách đổ về Florida nhìn chung nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người kinh doanh ở địa phương, vốn đã chịu thiệt hại nặng nề vì các lệnh phong tỏa trước đó. "Ở South Beach, mọi thứ xoay quanh du lịch, chúng tôi cần du khách. Chúng tôi đã thất nghiệp suốt 4 tháng qua rồi", Helen Roberts, một quản lý tại khách sạn Il Giardino, nói. Trong ảnh, một nhóm nam sinh chơi bóng bầu dục trên bờ biển Fort Lauderdale hôm 5/3. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã "trải thảm đỏ" chào đón du khách, khi cấm chính quyền các thành phố áp dụng biện pháp hạn chế như đóng cửa quán bar hay giới hạn số lượng khách hàng ở các cơ sở kinh doanh. Các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang vẫn được áp dụng, nhưng nhà chức trách bị cấm xử phạt người vi phạm. Trong ảnh, du khách đi bộ kín con phố ở Fort Lauderdale, Florida. Ảnh: Reuters.

Mặc dù vậy, làn sóng du khách đổ đến khiến một số người lo ngại. Bên cạnh những rắc rối thường xảy ra trong kỳ nghỉ xuân như đánh nhau, tắc đường hay xô xát với cảnh sát, du khách đổ về Florida có nguy cơ khiến số ca nhiễm virus corona một lần nữa bùng nổ tại tiểu bang này. "Kỳ nghỉ xuân giống như một chuỗi những hỗn loạn khác tìm đến. Rõ ràng một phần bởi chúng tôi là nơi duy nhất mở cửa lúc này", Thị trưởng thành phố Miami Beach Dan Gelber nói. Ảnh: Reuters.

Glenn Morris, Giám đốc Viện Các Mầm bệnh Mới nổi tại Đại học Florida, cảnh báo việc lượng lớn du khách đến các quán bar mà không đeo khẩu trang có nguy cơ khiến virus phát tán rộng, lây lan khắp Florida và sau đó lan tỏa ra cả nước. Morris nhấn mạnh Florida là một trong những bang có tỷ lệ người mắc các biến chủng virus mới cao nhất cả nước. Trong ảnh, một con đường ở Fort Lauderdale tắc nghẽn hôm 5/3 do xe cộ đổ về đây quá đông. Ảnh: Reuters.

Số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở Florida đang trên đà suy giảm. Tới ngày 5/3, Florida đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,93 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 31.396 người tử vong. Ảnh: Reuters.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tiec-tung-bat-tan-o-bai-bien-florida-bat-chap-dich-benh-post1190166.html