Tiếc những người đẹp không vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam

Danh sách 60 người đẹp vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại. Một số thí sinh được đánh giá cao lại không lọt vào Bán kết khiến nhiều người tiếc nuối.

Ngày 26 và 29-9 sơ khảo tại TP.HCM và Hà Nội đã chính thức gọi tên 60 người đẹp vào Bán kết. Vòng Bán kết dự kiến diễn ra tối 10-10 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Nhiều thí sinh được đánh giá cao lại không lọt vào Bán kết khiến nhiều người tiếc nuối.

Lý giải về điều này, tổng đạo diễn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Hoàng Nhật Nam (áo xanh), cho rằng: “Năm nay, đội ngũ chuyên môn, các chuyên gia về nhân trắc học làm việc một cách nghiêm túc, công tâm, đảm bảo tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh.

Ở vòng Sơ khảo đã phát hiện nhiều thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, chúng tôi thông báo cụ thể và ngay lập tức chia tay với các bạn ở vòng Sơ khảo”.

Cùng điểm lại một số người đẹp được đánh giá tiềm năng nhưng bị loại khỏi Bán kết.

Trần Em Bi - Á khôi tại cuộc thi Miss Phương Đông 2018

Trần Em Bi, sinh năm 1999, đến từ Phú Yên. Ảnh: FB Em Bi.

Trần Em Bi, sinh năm 1999, đến từ Phú Yên. Ảnh: FB Em Bi.

Cô là Á khôi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM chuyên ngành báo chí và truyền thông. Ảnh: FB Em Bi.

Cô từng giành giải Hoa khôi Học đường Phú Yên 2016, sau đó trở thành Á khôi tại cuộc thi Miss Phương Đông 2018. Ảnh: BTC

Em Bi tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: BTC

Phạm Diệu Linh - "bản sao Châu Bùi"

Phạm Diệu Linh đến từ Vĩnh Phúc. Cô cao 1m68. Ảnh: BTC

Diệu Linh hiện đang học ở hai trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (chuyên ngành sư phạm âm nhạc) và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (thanh nhạc). Ảnh: FB Diệu Linh

Phạm Diệu Linh được ví như bản sao Châu Bùi.

Phạm Diệu Linh tại sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: BTC

Phạm Ngọc Song Thư - nữ sinh Luật

Nữ sinh Phạm Ngọc Song Thư, sinh năm 2001, quê ở Bến Tre. Ảnh: FBCN

Nữ sinh 19 tuổi từng đoạt giải á quân tại cuộc thi Gương mặt nữ sinh áo dài. Ảnh: BTC

Song Thư hiện là sinh viên năm nhất khoa Luật của trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Ảnh: BTC

Nữ sinh 19 tuổi ước mơ trở thành một luật sư trong tương lai. Ảnh: FBCN

Chayxamlet Vatsana - Nữ sinh Luật gốc Lào

Chayxamlet Vatsana sinh năm 2000. Năm nay cô tròn 20 tuổi. Cô có bố là người gốc Lào, mẹ là người Việt. Ảnh: BTC

Nữ sinh 10X có số đo 3 vòng 84-63-96. Ảnh: BTC

Hiện Chayxamlet Vatsana theo học chuyên ngành Luật kinh tế, Đại học Thương mại. Ảnh: HHVN

Vũ Anh Thư - Diễn viên tiềm năng

Diễn viên Vũ Anh Thư tên đầy đủ là Vũ Thị Anh Thư. Ảnh: FBCN

Cô sở hữu chiều 1m67.

Người đẹp Vũ Anh Thư hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung Ương Hà Nội.

Anh Thư đã được tham gia nhiều bộ phim nổi bật như: Về nhà đi con, Đại gia chân đất, Sinh tử, Tình yêu và tham vọng. Ảnh: FBCN

Nguyễn Thị Quỳnh Trang - nữ sinh chuyên Toán

Nguyễn Thị Quỳnh Trang sinh năm 2000, đến từ Nghệ An. Ảnh: FBCN

Quỳnh Trang có số đo 3 vòng: 85-62-93 cm. Ảnh: BTC

Cô đang là sinh viên năm hai chuyên ngành Kế toán tại ĐH Kinh tế TP.HCM.

Bùi Thái Bảo - 1 trong 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất

Bùi Thái Bảo là một trong hai thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: BTC

Cô sinh năm 2002 ở Hải Dương.

Thái Bảo cao 1m70 và cân nặng 50 kg. Ảnh: BTC

Bùi Thái Bảo mong ước sau này trở thành giáo viên hoặc y tá. Ảnh: FBCN

Danh sách 30 thí sinh phía Nam vào Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020:

1. Nguyễn Lê Phương Thảo, Trường Trung Cấp Du Lịch SG Tourist, quê Vĩnh Long

2. Đậu Hải Minh Anh, ĐH Kinh tế Luật, quê Nghệ An

3. Võ Lê Quế Anh, Đại học Ngoại ngữ, quê Quảng Nam

4. H Lida Niê Cao, Tốt nghiệp THPT, quê Đắk Lắk

5. Nguyễn Thị Trân Châu, Đại học Duy Tân, quê Quảng Nam

6. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Đại học Quốc gia Tp.HCM, quê Cần Thơ

7. Lê Thị Hạnh Dung, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, quê Đà Nẵng

8. Hoàng Bảo Trâm, ĐH Fulbright Việt Nam, quê Nam Định

9. Đoàn Tường Linh, Tốt nghiệp Trung cấp nghề tại trường Cao đằng kinh tế - kỹ thuật Lâm Đồng, quê Quảng Nam

10. Trần Hoàng Ái Nhi, Đại học Văn Lang, quê Đắk Lắk

11. Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Đại học Đồng Nai, quê Thừa Thiên Huế

12. Nông Thúy Hằng, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, quê Hà Giang

13. Kim Trà My, Đại học Công Đoàn, quê Hà Nội

14. Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Đại học Hutech, quê Tp.HCM

15. Trương Nguyễn Phương Minh, Đại học Kinh tế Tp.HCM, quê Đà Nẵng

16. Lê Thị Tường Vy, Đại học Nam Cần Thơ, quê Quảng Ngãi

17. Phù Bảo Nghi, Trường ĐH Kinh tế Tài Chính Tp.HCM, quê An Giang

18. Lê Ngọc Trang, Tốt nghiệp THPT Nghèn, quê Hà Tĩnh

19. Lê Trúc Linh, Đại học Văn hóa Tp.HCM, quê Thừa Thiên Huế

20. Lê Thị Phương Đoan, Đại học Công nghiệp Tp.HCM, quê Đồng Tháp

21. Lê Thị Kim Ngân, TN THPT Lai Vung 2, quê Đồng Tháp

22. Bùi Thị Thanh Nhàn, Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại, quê Nghệ An

23. Võ Ngọc Hồng Đào, Đại học Hoa Sen, quê Tp.HCM

24. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Hãng hàng không Vietjet Air, quê Nam Định

25. Nguyễn Thị Bích Thùy, Đại học Tài chính Marketing, quê Bình Định

26. Nguyễn Thị Phượng, ĐH Sân khấu Điện ảnh, quê Thanh Hóa

27. Phạm Thị Phương Quỳnh, Đại học Tài chính – Marketing, quê Đồng Nai

28. Nguyễn Thị Cẩm Đan, Trung Cấp Nghề Châu Đốc, quê An Giang

29. Phạm Ngọc Phương Anh, RMIT Tp.HCM, quê Tp.HCM

30. Lâm Hà Thủy Tiên, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia HCM, quê Hà Nội

Danh sách 30 thí sinh phía Bắc vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020:

1. Nguyễn Thùy Trang, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, quê Nam Định

2. Đặng Phương Nhung, Đại học Tài chính - Ngân hàng, quê Hà Nội.

3. Nguyễn Thảo Vi, ĐH Vinh, quê Hòa Bình

4. Đinh Thị Thu Uyên, ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội, quê Quảng Ninh

5. Nguyễn Thị Thu Phương, Học viện Tài chính, quê Bắc Ninh

6. Ngô Thị Hương Lan, ĐH Cần Thơ, quê Thanh Hóa

7. Võ Thị Ý Nhi, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, quê Quảng Trị

8. Ngô Thị Diệu Ngân, Học viện Phụ nữ Việt Nam, quê Nghệ An

9. Nguyễn Thị Hoài Thương, Tốt nghiệp ĐH Vinh, quê Nghệ An

10. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh, ĐH RMIT, Hải Phòng

11. Nguyễn Thị Minh Trang, trường Phổ thông Trung học Thuận Thành, quê Bắc Ninh

12. Hoàng Thùy Anh, ĐH Sư phạm Hà Nội, quê Hải Phòng

13. Vũ Quỳnh Trang, Chuyên viên truyền thông đối ngoại, Hà Nội

14. Doãn Hải My, ĐH Luật Hà Nội, quê Hưng Yên

15. Vũ Mỹ Ngân, Học viện Tài chính, quê Quảng Ninh

16. Nguyễn Tú Uyên, ĐH Kiến trúc Hà Nội, quê Thái Bình

17. Phạm Thị Thùy Dương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quê Nam Định

18. Nguyễn Khánh Ly, Học viện Ngân hàng, quê Phú Thọ

19. Lê Nguyễn Trà My, ĐH Manash, quê Hà Nội

20. Ngô Thị Thu Hương, ĐH Thủ Dầu Một, quê Hà Tĩnh

21. Hoàng Tú Quỳnh, Trung học phổ thông Kim Anh, quê Hà Nội

22. Nguyễn Hà My, ĐH Ngoại thương Hà Nội, quê Phú Thọ

23. Đỗ Thị Hà, ĐH Kinh tế Quốc dân, quê Thanh Hóa

24. Nguyễn Thị Thanh Thủy, ĐH Luật Hà Nội, quê Hải Phòng

25. Lê Lan Chi, ĐH Ngoại thương Hà Nội, quê Hà Nội

26. Nguyễn Vân Anh, Tốt nghiệp ĐH Thương mại Hà Nội, quê Thái Bình

27. Phạm Thị Ngọc Ánh, ĐH Công Đoàn, quê Hà Nội

28. Mai Ngọc Minh, Phổ thông Trung học Đống Đa – Hà Nội, quê Hưng Yên

29. Nguyễn Võ Phương Thúy, ĐH Kinh tế Quốc dân, quê Hải Hương

30. Đặng Vân Ly, tiếp viên hàng không Vietjet, quê Hải Dương.

KIM THỦY

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/thoi-trang-lam-dep/tiec-nhung-nguoi-dep-khong-vao-ban-ket-hoa-hau-viet-nam-941315.html