Tiếc ngẩn ngơ dàn tàu cao tốc Nhật thành...sắt vụn sau bão Hagibis

Chủ tịch Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản Yuji Fukasawa cho biết, 10 tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen bị ngập trong siêu bão Hagibis hồi tháng trước sẽ bị loại bỏ và thay mới.

Theo BBC, Nhật Bản sẽ thay mới 10 tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen bị ngập nước sau khi bão Hagibis đổ bộ vào nước này hồi tháng trước. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo hôm 6/11, Chủ tịch Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản Yuji Fukasaw cho biết, nước lũ đã làm hỏng nhiều bộ phận chính của tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen, trong đó có cả động cơ và hệ thống phanh. Ảnh: BBC.

"Để đảm bảo an toàn và ổn định, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ số tàu này và đưa các tàu mới vào hoạt động, phục vụ người dân", Chủ tịch Yuji Fukasaw nói. Ảnh: Getty.

Được biết, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản sở hữu khoảng 8 trong số 10 tàu bị ngập, mỗi tàu gồm 12 toa. Hai tàu còn lại cũng sẽ bị loại bỏ, biến thành... sắt vụn. Ảnh: Mainichi.

Số tàu bị ngập, đỗ tại ga ở thành phố Nagano, chiếm 1/3 toàn bộ tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen đang hoạt động. Ảnh: Nikkei.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, công ty sẽ cân nhắc để sử dụng lại một số bộ phận của tàu, song việc thay mới số tàu cao tốc nói trên có thể tiêu tốn từ 110 triệu tới 135 triệu USD. Ảnh: CNN.

"Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục 100% dịch vụ trên tuyến Hokuriku Shinkansen vào cuối năm tài khóa hiện tại (tức đến tháng 3/2020)", Chủ tịch Fukasawa nói. Hiện tại, 80% dịch vụ đã được khôi phục. Ảnh: BN.

Tuyến tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen nối thủ đô Tokyo với Kanazawa. Tuyến tàu cao tốc này được mở cửa trở lại vào ngày 25/10, gần hai tuần sau khi cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản. Ảnh: NAR.

Hình ảnh về những con tàu cao tốc Nhật Bản chìm trong nước lũ khi đó trở thành biểu tượng cho những thiệt hại mà bão Hagibis gây ra. Ảnh: AP.

Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guardian)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tiec-ngan-ngo-dan-tau-cao-toc-nhat-thanhsat-vun-sau-bao-hagibis-1300354.html