Tiệc mừng cưới bị hủy vào giờ chót, cô dâu chú rể vẫn hạnh phúc về chung một nhà

Ngay trước thời điểm tổ chức tiệc mừng đám cưới của con trai cả, một cán bộ y tế ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm hoãn để phòng dịch. Lễ rước dâu diễn ra trong quy mô gia đình, đôi trẻ vẫn trọn vẹn hạnh phúc.

Theo kế hoạch, sáng 6/5/2021, gia đình ông Nguyễn Danh Trung (56 tuổi, ở thôn Yên Bình xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) tổ chức đám cưới cho con trai cả Nguyễn Danh Bảo tại nhà văn hóa thôn.

Ảnh cưới của chú rể Nguyễn Danh Bảo và cô dâu. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Ảnh cưới của chú rể Nguyễn Danh Bảo và cô dâu. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Mọi công việc phục vụ đám cưới đã được chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng cho tiệc mừng cưới.

Tuy nhiên, chiều 5/5, trên địa bàn huyện Thạch Hà (huyện liền kề) xuất hiện 2 ca tái dương tính với virus Sars-CoV-2 khiến người dân vô cùng lo lắng.

Ngay trong đêm 5/5, ông Nguyễn Danh Trung đã quyết định hoãn tổ chức tiệc mừng đám cưới con trai nhằm tránh tụ tập đông người, gia đình chỉ tiến hành đón dâu trước sự chứng kiến của đại diện 2 gia đình.

Nghe tin gia đình ông Trung hoãn tiệc mừng cưới, người dân xã Quang Lộc và Sơn Lộc (quê của cô dâu) đã bảo nhau đến nhà ông Trung mua lại toàn bộ thực phẩm, giúp gia đình bớt thiệt hại và tránh lãng phí.

Người dân địa phương đến "giải cứu" thực phẩm chuẩn bị cho tiệc cưới con trai giúp gia đình ông Trung.

Đến 6h45 sáng 6/5, toàn bộ thực phẩm đã được người dân “giải cứu” hết sạch. Sự chia sẻ của bà con khiến gia đình ông Trung vô cùng xúc động.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Danh Trung (bố chú rể) vui mừng chia sẻ: “Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tôi quyết định hoãn tổ chức liên hoan đám cưới, tránh tụ tập đông người, giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng. Đám cưới của con tôi vẫn được tổ chức, đại diện hai gia đình vẫn tiến hành đưa rước dâu. Trưa nay chúng tôi vẫn có con dâu trong nhà”.

Theo ông Trung, suốt 35 năm làm việc trong ngành y, ông đã chuyển công tác ở một số địa phương nên bạn bè rất đông. Theo kế hoạch, lượng khách mời dự trù khoảng 1.000 người, ông đã gửi thông báo tạm hoãn tiệc cưới tới toàn thể bạn bè người thân, mọi người đều ủng hộ quyết định của gia đình.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/doi-thuong/dam-cuoi-mua-covid-19-huy-tiec-mung-cuoi-vao-gio-chot-co-dau-chu-re-van-ve-chung-mot-nha-283721.html