Tiếc 'của trời', Trung Quốc đòi thay Nga nâng cấp tàu khu trục Sovremenny

Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc đề nghị Nga nên đưa các tàu khu trục Sovremenny cho nước này nâng cấp thay vì để làm bảo tàng hải quân như hiện tại.

Tàu khu trục lớp Sovremenny từng là một trong những chiến hạm mạnh nhất trên biển của Hải quân Liên Xô cũ và Nga hiện nay. Nó sở hữu hệ thống hỏa lực cực mạnh với khả năng công thủ toàn diện. Nguồn ảnh: Sina.

Những năm 1990, Trung Quốc đã mua 4 tàu khu trục Sovremenny và chúng trở thành những chiến hạm mạnh nhất Trung Quốc, trước khi Bắc Kinh đẩy mạnh việc tự đóng tàu chiến hiện đại. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên, các tàu chiến Nga lại được chế tạo theo công nghệ thập niên 70-80 nên bị tụt hậu so với chiến trường hiện đại. Đặc biệt hệ thống điện tử trên tàu không tinh vi như các chiến hạm của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng 21 tàu khu trục lớp Sovremenny đã được chế tạo nhưng hiện tại Hải quân Nga chỉ còn vận hành 3 tàu, một tàu đang được đại tu nhưng không biết khi nào mới hoàn thành. Nguồn ảnh: Sina.

Có vẻ như Nga đang gặp khó khăn trong việc hồi sinh sức mạnh cho tàu khu trục lớp Sovremenny, hoặc Moscow muốn phát triển loại chiến hạm mới đa năng hơn thay vì nâng cấp chiến hạm này vốn không hề rẻ tiền. Nguồn ảnh: Sina.

Dù được đánh giá cao về hỏa lực, song lớp Sovremenny lại tồn tại khá nhiều nhược điểm, cách bố trí hệ thống vũ khí, động cơ, hệ thống điện tử không còn phù hợp với chiến trường hiện đại. Nguồn ảnh: Sina.

Trong khi đó, Trung Quốc đang vận hành 4 tàu khu trục lớp Sovremenny và 2 chiếc đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn mới nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nguồn ảnh: Sina.

Chính vì điều này các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói trên trang mạng Sina rằng thay vì lãng phí để các tàu khu trục Sovremenny làm bảo tàng hải quân, sao Nga không kéo các tàu này sang Trung Quốc để nâng cấp. Một số bình luận mỉa mai năng lực kém của công nghiệp đóng tàu Nga khi không hồi sinh sức mạnh cho chiến hạm lừng danh này. Nguồn ảnh: Sina.

Sina cho biết thêm năng lực bảo trì kém đã khiến hạm đội tàu chiến của Nga trở nên rỉ sét, bị tháo dỡ hoặc làm bảo tàng. Trong khi đó, Trung Quốc đã cho thấy khả năng nâng cấp và duy trì hoạt động tàu khu trục lớp Sovremenny. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu khu trục Sovremenny trong biên chế hải quân Trung Quốc đã được nâng cấp với hệ thống điện tử mới, thay giá phóng tên lửa SA-17 bằng hệ thống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa HQ-16C, hoặc HQ-9, thay tên lửa chống hạm Moskit của Nga bằng YJ-12 có tầm bắn xa hơn. Ảnh: Wikipedia.

Bỏ pháo 130 mm ở đuôi tàu để lắp hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không, giải pháp này giúp tăng năng lực phòng không cho tàu. Gói nâng cấp của Trung Quốc được đánh giá đã nâng sức mạnh cho tàu khu trục lên một tầm cao mới. Đó cũng là lý do để dân mạng Trung Quốc tự cao với điều này. Ảnh: Wikipedia.

Mời độc giả xem video: Tàu khu trục của Hải quân Nga vượt sóng trong bão dữ. (nguồn Enver Bayram)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiec-cua-troi-trung-quoc-doi-thay-nga-nang-cap-tau-khu-truc-sovremenny-1156210.html