'Tiệc Covid-19' – nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại Mỹ

Một hạt ở tiểu bang Washington (Mỹ) đã phát hiện ra một nguồn lây lan virus SARS-CoV-2 đáng kinh ngạc mang tên 'các bữa tiệc Covid-19'.

Giới chức Mỹ đã phát hiện 1 nguồn lây lan SARS-CoV-2 là các bữa tiệc Covid-19, khi một số người cố tình cho nhiễm virus với hy vọng miễn dịch với bệnh.

Người dân Mỹ thư giãn tại công viên National Mall, Washington ngày 2/5. Ảnh: AFP.

Người dân Mỹ thư giãn tại công viên National Mall, Washington ngày 2/5. Ảnh: AFP.

Một hạt ở tiểu bang Washington (Mỹ) đã phát hiện ra một nguồn lây lan virus SARS-CoV-2 đáng kinh ngạc mang tên “các bữa tiệc Covid-19”. Đây là những nhóm được tổ chức để mọi người tiếp xúc với một người nhiễm bệnh với hy vọng có thể miễn dịch với căn bệnh này trong tương lai.

Meghan Debolt, Giám đốc Ytế cộng đồng quận Walla Walla, ngày 6/5 cho biết, các nhà điều tra của quận đã phát hiện ra 2 bữa tiệc Covid-19 như vậy diễn ra trong khu vực vào vài tuần gần đây. Có 2 người đã tới tham dự các bữa tiệc nói trên, với khoảng ít nhất 20 người tham dự, sau đó nhiễm bệnh và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Các nhà lãnh đạo địa phương đã vô cùng kinh ngạc trước phát hiện này khi họ đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong những tuần gần đây, đặc biệt là từ một ổ dịch lớn tại cơ sở chế biến thịt trong khu vực.

“Chúng tôi muốn có thể bắt đầu mở cửa lại cộng đồng. Tuy nhiên, nếu cộng đồng của chúng ta không tuân thủ theo các hướng dẫn giãn cách xã hội và cố tình để bị nhiễm virus thì việc mở cửa sẽ không thể diễn ra được”, bà Debolt nói.

Viễn cảnh những người cố tình bị mắc Covid-19 với hy vọng tạo ra miễn dịch đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại vì Mỹ từng có lịch sử về việc nhiều người muốn lây nhiễm có chủ đích để đạt được miễn dịch cộng đồng. Trước đây, các quan chức y tế Mỹ đã phải ngăn chặn các “bữa tiệc thủy đậu” mà nhiều bậc phụ huynh tổ chức để những đứa trẻ chưa được tiêm vaccine có thể miễn dịch với bệnh này.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết họ khuyến cáo mạnh mẽ người dân không tổ chức hoặc tham gia vào các sự kiện này. Trong khi một số người tỏ ra sẵn sàng để nhiễm virus, 2 bữa tiệc ở bang Washington là 2 sự kiện đầu tiên theo dạng này được giới chức y tế phát hiện.

Các quan chức y tế Mỹ đang nỗ lực để kiểm soát dịch Covid-19, dịch bệnh cho tới nay đã khiến hơn 1,2 triệu người nhiễm bệnh và hơn 74.000 người tử vong tại Mỹ.

Bà Debolt cho rằng, 2 người nhiễm bệnh sau khi tham dự một trong những bữa tiệc Covid-19 ở Walla Walla đều trẻ tuổi và không cần chăm sóc tại bệnh viên. Họ đã nói với quan chức y tế rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên, dường như họ không nghĩ tới việc có thể lây lan virus cho những người dễ bị tổn thương hơn hoặc thậm chí tử vong do virus.

“Lúc này họ cảm thấy thực sự tồi tệ khi biết rằng mình đã khiến gia đình và bạn bè cũng như những người khác gặp nguy hiểm”, bà Delbolt cho biết./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tiec-covid19-nguon-lay-nhiem-virus-sarscov2-moi-tai-my-1045990.vov