Tích cực ứng dụng sáng kiến, làm chủ trang bị thông tin xe tăng

Xưởng sửa chữa Thông tin (Bộ Tham mưu, Binh chủng Tăng thiết giáp) bảo đảm sửa chữa các trang bị thông tin tăng thiết giáp và thông tin lục quân; thi bậc thợ ngành thông tin trong binh chủng; cải tiến, lắp đặt xe chỉ huy thông tin; nghiệm thu chỉ tiêu kỹ thuật, lắp đặt, thử nghiệm, đánh giá trang bị thông tin...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị luôn coi trọng khâu cải tiến trang bị, kỹ thuật, nâng cao trình độ, tay nghề cho đội ngũ thợ sửa chữa.

Chúng tôi đến thăm Xưởng sửa chữa Thông tin đúng dịp đơn vị chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (3-6-1989/3-6-2019), được chứng kiến đội ngũ cán bộ, nhân viên sôi nổi thi đua gấp rút hoàn thành công tác sửa chữa để bàn giao trang thiết bị thông tin cho các đơn vị trong và ngoài binh chủng, đồng thời tích cực chăm sóc cảnh quan đơn vị.

 Thượng tá QNCN Phạm Hồng Thanh (Xưởng sửa chữa Thông tin) giới thiệu mô hình huấn luyện sơ đồ khối điện đài VRU 812/S.

Thượng tá QNCN Phạm Hồng Thanh (Xưởng sửa chữa Thông tin) giới thiệu mô hình huấn luyện sơ đồ khối điện đài VRU 812/S.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, 5 năm qua, đơn vị đã chủ động nghiên cứu thực hiện 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, như: Đồng hồ kiểm tra nhanh công suất; các STEN sửa chữa điện đài P123, P173, XD-D18, điện thoại ấn phím… Những sáng kiến này đã giúp đơn vị giảm một phần ba thời gian tìm kiếm, khắc phục điểm hỏng của trang bị; các trang bị sau sửa chữa hoạt động có tính ổn định, chính xác cao, đồng thời tiết kiệm vật tư, linh kiện. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã sửa chữa được hơn 6.500 đầu trang bị thông tin cho các đơn vị tăng thiết giáp; nghiệm thu kỹ thuật, tổ chức lắp đặt 150 bộ đài thay thế cho điện đài P123, P173 trên xe tăng, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật; tham gia lắp đặt 26 xe chỉ huy thông tin tăng thiết giáp trong toàn quân.

Để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của trên, quyết tâm biến các chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội Đảng bộ đơn vị thành hiện thực. Đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; quản lý tốt vũ khí, trang bị hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thợ sửa chữa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo; nâng cao chất lượng trong sửa chữa trang bị; đẩy mạnh công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Quá trình làm việc tại đơn vị, chúng tôi gặp Thượng tá QNCN Phạm Hồng Thanh, nhân viên KCS-“cây sáng kiến” của xưởng. Từ khi “bén duyên” với nghề sửa chữa thông tin, anh Thanh đã có gần 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ cấp đơn vị đến toàn quân. Anh cũng vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018. “Để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi luôn tự tìm hiểu, tự học để nắm chắc nguyên lý làm việc của các loại máy thông tin. Bản thân phải thành thục việc sử dụng các thiết bị đo kiểm để đo lường chất lượng các máy thông tin bảo đảm chính xác…”, anh Thanh tâm sự. Còn theo kinh nghiệm của Thiếu tá QNCN Nguyễn Minh Ước, nhân viên Phân xưởng 2, hằng ngày trong quá trình sửa chữa, mỗi khi gặp phải tình huống phức tạp, các anh lại tập trung nghiên cứu để tìm ra cách khắc phục tốt nhất, đồng thời đúc rút thành kinh nghiệm, nhân rộng trong đơn vị. Làm như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các nhân viên khác trong quá trình sửa chữa và tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất sửa chữa.

Khi được hỏi về bí quyết hiện thực hóa khâu đột phá, Thượng tá Vũ Văn Dưỡng, Giám đốc xưởng vui vẻ chia sẻ: “Để có được kết quả trên, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã khuyến khích mọi cán bộ, nhân viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo sức bật mới để nâng cao năng suất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, thời gian qua, đơn vị đã có 7 mô hình, sáng kiến kỹ thuật đoạt giải cấp toàn quân và binh chủng. Những sáng kiến trên đã góp phần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tiết kiệm kinh phí cho binh chủng. Đơn vị cũng tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ thợ chuyên môn kỹ thuật, tập trung nghiên cứu, làm chủ trang bị thông tin trên các xe tăng, máy thông tin thế hệ mới, quyết tâm làm chủ các loại trang bị thông tin có trong biên chế”.

Chia tay đơn vị, trước mắt chúng tôi là khẩu hiệu “Đoàn kết-kỷ luật-kịp thời-chất lượng-hiệu quả” ánh lên dưới nắng hè. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm, say mê nghiên cứu, nơi đây sẽ giữ vững uy tín, thương hiệu của một cơ sở sửa chữa trang bị, khí tài thông tin tăng thiết giáp trong toàn quân.

Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tich-cuc-ung-dung-sang-kien-lam-chu-trang-bi-thong-tin-xe-tang-575675