Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thường xuyên phối hợp các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và Chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp về thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hiện đang triển khai thực hiện ở địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền, vận động cho các tầng lớp nhân dân về ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Thông qua các buổi sinh hoạt của 85 Hội quán, 12.587 Tổ nhân dân tự quản, 21 Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới, trên 1.316 “Hòm thư tố giác tội phạm” và “Đường dây nóng” ở cơ sở để nhân dân trực tiếp phát hiện, tố giác tội phạm, người dân đã cung cấp trên 1.879 nguồn tin có giá trị giúp ngành công an kịp thời đấu tranh xử lý tội phạm. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia khảo sát nắm đối tượng bằng nhiều hình thức, tìm hiểu nguyên nhân phạm tội, hoàn cảnh kinh tế gia đình. Đồng thời phối hợp tạo điều kiện vận động các nguồn lực tại chỗ giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần, hỗ trợ việc làm cho hơn 1.056 lượt trường hợp vượt qua khó khăn, xóa dần mặc cảm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Cũng qua triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực và đã được tổng kết đánh giá nhân rộng như: mô hình “Quản lý địa bàn, quản lý người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư tự quản phòng, chống cháy nổ”; “Cổng rào an ninh trật tự”; “Xóm đạo bình yên”; “Gia đình An toàn – Hạnh phúc – Đạo hạnh”; “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với an toàn giao thông”; “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với Câu lạc bộ đờn ca tài tử” và nhất là “Tổ nhân dân tự quản” ;“Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới”,... góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Qua đó, góp phần giúp 55 xã giữ vững tiêu chí thứ 19 (an ninh trật tự) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/tich-cuc-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc--88329.aspx