Tích cực tuyên truyền ngư dân không vi phạm pháp luật trên biển

Đồn Biên phòng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị quản lý đoạn bờ biển dài 17,5km, qua địa bàn 3 xã Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng thuộc huyện Triệu Phong với 3.642 hộ, 15.116 nhân khẩu. Những năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp ngư dân nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Thành Phú

Trên cơ sở triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo", Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Việt đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên với nội dung phong phú, đa dạng như Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Bộ luật Hàng hải, Nghị định 66/20105/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 29-7-2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước CHXHCN Việt Nam...

Thông qua công tác vận động quần chúng, tuần tra, kiểm soát tàu, thuyền ra vào cửa lạch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành tốt việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Năm 2018, Đồn Biên phòng Cửa Việt tổ chức tuyên truyền 125 buổi cho 14.768 lượt ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng; tổ chức cho 380 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm pháp luật trên biển và xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 10 Tổ tàu thuyền an toàn trên biển với 380 tàu và 952 thành viên tham gia; 14 Tổ tự quản an ninh trật tự thôn xóm với 80 thành viên thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn tích cực tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ người, phương tiện tại bãi ngang, cảng cá, kịp thời phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ/17 đối tượng với số tiền 155,5 triệu đồng về hành vi sử dụng kích điện đánh bắt hải sản theo kiểu “tận diệt”, đánh bắt thủy sản bằng hình thức lưới giã cào trái quy định, không có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá...

Anh Nguyễn Văn Hồng, quê ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chủ tàu đánh bắt xa bờ TH 93688 TS cho biết: “Vùng biển Quảng Trị là nơi mà tàu tôi thường xuyên khai thác hải sản. Mỗi khi tàu cập cảng cá Cửa Việt, tàu chúng tôi đều được các anh ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Phó Hội, Đồn Biên phòng Cửa Việt phổ biến, giáo dục pháp luật rất kỹ càng. Các anh chỉ rõ trên bản đồ nơi nào ngư dân Việt Nam không được phép xâm phạm để đánh bắt hải sản. Ngoài ra, còn phát tờ rơi ghi khá đầy đủ những thông tin cần thiết để ngư dân tiện liên lạc mỗi khi gặp sự cố trên biển. Qua sự hướng dẫn của các anh, chúng tôi đã hiểu được nhiều vấn đề về pháp luật trên biển”.

Nói về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân trên địa bàn phụ trách, Thiếu tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Việt cho biết thêm: “Những năm qua, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp tốt với cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tốt việc tuyên truyền cho ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển; đồng thời, tổ chức ngư dân ký cam kết không vi phạm pháp luật khi làm ăn trên biển, không sử dụng các loại ngư lưới cụ bị cấm để đánh bắt hải sản, khi xuất lạch phải mang đủ giấy tờ... Vì thế, trên địa bàn đơn vị phụ trách không có phương tiện và ngư dân nào đi đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài”.

Để tiếp tục đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của người dân, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Việt đang nghiên cứu vận dụng mô hình “Tiết học biên giới” của các đồn Biên phòng tuyến núi để chỉ đạo Đội Vận động quần chúng, Đội Trinh sát và Đội Phòng chống ma túy và tội phạm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình, giáo án tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển đảo đưa vào các trường trên địa bàn học ngoại khóa.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biển nắm chắc các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản của Việt Nam, quốc tế cũng như hướng dẫn ngư dân nhận biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước, nhất là khu vực chưa phân định, chồng lấn, nhạy cảm, giúp bà con hiểu và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 689/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 2082/CT-BTL ngày 16-6-2017 của Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài...

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tich-cuc-tuyen-truyen-ngu-dan-khong-vi-pham-phap-luat-tren-bien/