Tích cực tuyên truyền, đề xuất giải pháp đưa nhanh Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống

LTS: Thực hiện kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu về tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018, sáng 27-6, Cục Dân quân tự vệ và Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề 'Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống'.

Các ý kiến phát biểu và tham luận gửi tới Ban tổ chức cuộc tọa đàm đã nêu bật nhiều vấn đề quan trọng xung quanh việc xây dựng, nhất là đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện Luật Quốc phòng bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực. Báo Quân đội nhân dân trân trọng trích đăng các tham luận, ý kiến tâm huyết tại cuộc tọa đàm.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3:

Phòng thủ quân khu - vấn đề quan trọng trong thực hiện Luật Quốc phòng

Luật Quốc phòng năm 2018 có sự phát triển tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, luật bổ sung quy định về “phòng thủ quân khu”; xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu của hình thái phòng thủ quan trọng này và coi đó là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ quốc gia. Theo Luật Quốc phòng, mặc dù quân khu không phải là cấp hành chính, song có vị trí, vai trò chiến lược trong phòng thủ đất nước nhằm bảo vệ từng hướng chiến lược; có chức năng, nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ (KVPT), kết hợp chặt chẽ kinh tế-xã hội (KT-XH) với quốc phòng, quốc phòng với KT-XH trong lập quy hoạch, kế hoạch, các dự án. Đồng thời, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất LLVT chiến đấu bảo vệ địa bàn, địa phương (khi chiến tranh xảy ra). Đây là sự phát triển mới, thể chế hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa X về xây dựng KVPT, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của quân khu.

 Trung tướng Vũ Hải Sản.

Trung tướng Vũ Hải Sản.

Để thực hiện hiệu quả Luật Quốc phòng năm 2018, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 xác định thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bố trí ngân sách đầu tư xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT, bảo đảm đồng bộ, có chiều sâu. Hằng năm, tổ chức diễn tập KVPT các cấp phải kết hợp xây dựng các công trình, bảo đảm có thể sử dụng được lâu dài, phù hợp với thế trận quân sự đã được phê duyệt. Đối với LLVT quân khu, tập trung xây dựng các đơn vị thường trực vững mạnh về mọi mặt, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy-cơ quan các cấp và diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp cả lực lượng thường trực, lực lượng DBĐV và DQTV nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP của quân khu trong tình hình mới.

--------------------------------

Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1:

Lồng ghép văn bản quy phạm pháp luật vào chương trình đào tạo

Những năm qua, Trường Sĩ quan Lục quân 1 thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, lồng ghép các văn bản quy phạm pháp luật vào chương trình đào tạo cho các đối tượng; tích cực, chủ động cụ thể hóa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng (QS, QP) vào nội dung chương trình đào tạo, kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung sát với đối tượng đào tạo và tình hình thực tiễn.

Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản.

Để lồng ghép văn bản quy phạm pháp luật về QS, QP vào chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về QS, QP cho các đối tượng, làm cơ sở vận dụng vào quá trình học tập và công tác; đồng thời cụ thể hóa nội dung vào chương trình đào tạo sát với từng đối tượng. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến hiệu quả lồng ghép các văn bản quy phạm pháp luật về QS, QP trong chương trình đào tạo của nhà trường.

Việc lồng ghép các văn bản quy phạm pháp luật về QS, QP trong chương trình đào tạo của nhà trường là yêu cầu khách quan, cấp thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Đây là biện pháp quan trọng nhằm bổ sung kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói chung, Luật Quốc phòng nói riêng cho cán bộ, học viên-những người sau này trở thành đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các đơn vị, tạo nền tảng căn bản để họ có đủ kiến thức, năng lực thực hành chỉ huy bộ đội, tổ chức xây dựng đơn vị. Trong phạm vi nhà trường, việc giáo dục pháp luật cho bộ đội có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

-----------------------------

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng:

Tạo đà thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng

Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN), Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 8-6-2018, đã quy định các nội dung về CNQP tại Điều 12, Chương II trên cơ sở kế thừa các nội dung của Chương 4, Luật Quốc phòng năm 2005 và bổ sung một số quy định mới nhằm xây dựng và phát triển CNQP, AN trong một chỉnh thể thống nhất, không tách rời do Nhà nước quản lý, điều hành, phù hợp với quan điểm của Đảng. Luật cũng bổ sung một số quy định mới tạo khung khổ pháp lý quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phát triển CNQP trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong đó, luật hóa các chủ trương mới của Đảng về CNQP, AN, như: Quy định CNQP, AN là bộ phận của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của thực lực, tiềm lực quốc phòng, an ninh, là ngành đặc thù”; “xây dựng CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”; “tận dụng và phát triển liên kết CNQP, AN và công nghiệp dân sinh; huy động tối đa thành tựu của công nghiệp quốc gia phục vụ CNQP, AN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh phát triển CNQP đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng.

Trên cơ sở Luật Quốc phòng năm 2018, sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu giúp Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án trình ban hành để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh phát triển CNQP, AN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT nhân dân, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

-------------------------------------------

TS Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Cần nhận rõ thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Ngày nay, Nhà nước ta có Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiều văn bản pháp quy trên lĩnh vực này là rất cần thiết. Thế nhưng trong thời gian qua, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã xuyên tạc nhiều văn kiện trên lĩnh vực QPAN của Nhà nước ta. Tính chất nham hiểm của những luận điệu trên là nhằm lung lạc, phá hoại tư duy chính trị-pháp lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trên lĩnh vực QPAN. Mục đích của chúng là làm “lỏng” tư duy chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; làm cán bộ, đảng viên và nhân dân sao nhãng nhiệm vụ QPAN, mất cảnh giác đối với các thủ đoạn chính trị của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đặc biệt, chúng hòng làm giảm uy tín của Quân đội nhân dân, gây chia rẽ LLVT với nhân dân.

TS Cao Đức Thái.

Để đánh bại âm mưu và thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực QPAN, chúng ta cần quán triệt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong LLVT. Các tổ chức, đơn vị quân đội cần tăng cường hoạt động hơn nữa, nhất là tập trung phản bác, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng… Đi liền với các biện pháp đó, cần tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về QPAN trong hệ thống chính trị các cấp nhằm tác động rộng rãi đến cả xã hội. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung giáo trình, sách giáo khoa về QPAN, làm tài liệu cho việc giảng dạy ở các cấp, từ bậc phổ thông cho đến bậc đại học. Các cơ quan truyền thông, báo chí cũng cần có chuyên mục về QPAN dưới nhiều hình thức sinh động để lan tỏa đường lối, chính sách, pháp luật về QPAN của Đảng, Nhà nước ta trong quần chúng nhân dân…

--------------------------------

Thiếu tướng, TS Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương:

Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng

Trước hết, phải khẳng định rằng, Luật Quốc phòng năm 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến trách nhiệm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước và hoạt động của tất cả cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đây là hành lang pháp lý nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luật Quốc phòng không chỉ góp phần làm ổn định chính trị, xã hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Mặt khác, Luật Quốc phòng có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, chống lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân trong thời gian qua, nhất là về thực hiện chức năng lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với KT-XH…

Thiếu tướng, TS Dương Văn Thăng.

Để Luật Quốc phòng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trước hết, các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa. Muốn đạt được điều đó, quá trình tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quân sự, quốc phòng phải đa dạng về nội dung, hình thức và bằng nhiều kênh thông tin. Cùng với đó, việc thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, kịp thời khen thưởng những tổ chức cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung về quân sự, quốc phòng nói riêng cần phải tổ chức nền nếp, hiệu quả. Với những công việc tiến hành đồng bộ, nhất quán như vậy, tôi tin tưởng Luật Quốc phòng năm 2018 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

----------------------------------------

Thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu:

Chú trọng giữ gìn bí mật trong tuyên truyền

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) nói chung, việc thực hiện Luật Quốc phòng nói riêng đạt được những kết quả tích cực, góp phần giúp Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP vẫn còn những bất cập cần khắc phục, như còn hiện tượng để lộ, lọt các thông tin thuộc lĩnh vực bí mật QS, QP.

Thiếu tướng Thái Đại Ngọc.

Để khắc phục hạn chế nói trên, thời gian tới, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về công tác giữ gìn bí mật QS, QP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; coi trọng tổ chức các lớp tập huấn để trang bị cho cán bộ, nhân viên các quy định, yêu cầu về giữ gìn bí mật QS, QP trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến công tác QS, QP cần quản lý chặt chẽ tình hình mọi mặt, không cung cấp, để lộ, lọt các thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bí mật QS, QP. Muốn vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thông tin, tài liệu; thực hiện nghiêm công tác phân cấp quản lý, tiếp xúc, nghiên cứu các thông tin, tài liệu theo đúng chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định trong quan hệ, tiếp xúc, cung cấp, công bố thông tin, tài liệu cho các cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản, các cơ quan nghiên cứu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi cố tình xâm hại, gây thiệt hại, để lộ, lọt các thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật QS, QP...

------------------------------------

Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu:

Luật Quốc phòng năm 2018 có nhiều quy định mới, quan trọng

Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005. Luật có 19 quy định mới hết sức quan trọng, cụ thể là: Bổ sung giải thích một số từ ngữ nhằm thống nhất nhận thức trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quốc phòng; quy định đầy đủ, toàn diện chính sách Nhà nước về quốc phòng, bảo đảm công khai, minh bạch về tính chất, mục đích quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân để bảo vệ Tổ quốc. Luật cũng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quốc phòng; quy định cụ thể 11 nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quy định biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy định về phòng thủ quân khu; quy định đối ngoại là một trong những tiềm lực của khu vực phòng thủ; quy định khu vực phòng thủ Thủ đô Hà Nội phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô Hà Nội và Luật Thủ đô; quy định công nghiệp quốc phòng, an ninh; quy định đầy đủ, toàn diện về việc Bộ Quốc phòng cho ý kiến, tham gia thẩm định việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án của các bộ, ngành, địa phương và quy định một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng...; quy định về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong thực hiện Lệnh thiết quân luật, giới nghiêm để phù hợp với Điều 14 Hiến pháp năm 2013

Thiếu tướng Lương Quang Cương.

Trong luật quy định đầy đủ các trường hợp sử dụng LLVT; quy định về chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân và quy định Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; quy định đầy đủ, toàn diện về Công an nhân dân; quy định về bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, tài sản phục vụ quốc phòng, bảo đảm phục vụ quốc phòng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; quy định về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, các cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước ta; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, HĐND các cấp, UBND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận phù hợp với các luật có liên quan, nhằm tạo cơ sở pháp lý để các chủ thể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình về quốc phòng; luật hóa một số quy định tại một số văn bản dưới luật về QPAN, phòng thủ dân sự để bảo đảm hiệu lực pháp lý cao hơn.

--------------------------

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội:

Thế hệ trẻ cần có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội. Tuy nhiên, một bộ phận sinh viên do bị tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường, nên có những biểu hiện xuống cấp về lối sống, dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Với mục tiêu giáo dục toàn diện về mọi mặt cho học sinh, sinh viên, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tạo điều kiện và là nền tảng quan trọng để sinh viên tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Thông qua các giờ học lý luận trên giảng đường, thực hành trên thao trường, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh. Mặt khác, môn học GDQPAN còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài. Thông qua đó, sinh viên có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng, tránh khi đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

Nguyễn Thị Vân Anh.

Là sinh viên đã được học môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Mở Hà Nội, tôi hết sức tự hào và nghĩ rằng: Trong điều kiện đất nước đang hội nhập và phát triển, việc không ngừng học tập, rèn luyện nói chung và tìm hiểu, cập nhật những thông tin về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, hiểu biết về kiến thức QPAN của mỗi sinh viên là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, khi được trang bị đầy đủ về kiến thức QPAN sẽ giúp cho mỗi học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hành trang quý để mỗi bạn trẻ có khả năng “tự miễn dịch” trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc và lôi kéo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

----------------------------

Nguyễn Thành Trung, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội):

Thực hiện Luật Quốc phòng và những đòi hỏi cấp thiết từ cơ sở

Quá trình thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005 tại địa phương tôi nhận thấy, đây là cơ sở pháp lý quan trọng, cốt lõi để ban CHQS phường làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) sát với tình hình thực tế. Nét nổi bật trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005 ở phường Ngọc Thụy thời gian qua là hằng năm, địa phương đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng cao. Công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV) được tuyển chọn, thẩm định chặt chẽ, trình độ và khả năng tác chiến cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất ở địa phương không ngừng được nâng lên... Những kết quả trên, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để địa phương giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, phát triển kinh tế-xã hội.

Nguyễn Thành Trung.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện Luật Quốc phòng năm 2005 cũng bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập. Đó là công tác thông tin, tuyên truyền về Luật Quốc phòng ở cơ sở tuy được quan tâm, nhưng nội dung, hình thức chưa phong phú, thiếu tính đa dạng. Nhận thức của một bộ phận nhân dân, chủ doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư của nước ngoài trên địa bàn về nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc chưa đầy đủ. Việc bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV, DBĐV theo quy định của pháp luật dù đã được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ví dụ, chế độ chi trả ngày công đối với DQTV trong huấn luyện, hoạt động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, như: Phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố; phòng, chống cháy nổ... chưa phù hợp. Những hạn chế, bất cập đó ảnh hưởng đến việc huy động lực lượng DBĐV, DQTV đi làm nhiệm vụ. Hoặc theo quy định hiện hành, mức phụ cấp hằng tháng đối với phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã hiện quá thấp so với ngày công lao động phổ thông, khiến anh em không yên tâm công tác...

Từ những bất cập trên, việc ban hành và đưa Luật Quốc phòng năm 2018 nhanh chóng vào cuộc sống là vấn đề rất cấp thiết đối với mỗi địa phương, cơ sở.

Nhóm phóng viên Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh (lược ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tich-cuc-tuyen-truyen-de-xuat-giai-phap-dua-nhanh-luat-quoc-phong-nam-2018-vao-cuoc-song-581094