Tích cực tìm kiếm thi thể hai nữ sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử

Hai nữ sinh là bạn thân nhau từ bé rủ nhau lên cầu treo gieo mình xuống sông Lam tự tử để lại bức thư gửi gia đình.

Cầu treo Dùng (ảnh minh họa)

Chiều tối ngày 9/12, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nữ sinh trung học nhảy cầu tự tử, một cháu người trong xã, một cháu xã bên.

Theo đó, vào chập tối ngày 9/12, người dân lưu thông qua cầu treo Dùng (thuộc địa phận thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) hốt hoảng khi thấy hai nữ sinh rủ nhau leo lên cầu gieo mình xuống sông Lam tự tử. Sự việc được trình báo chính quyền, lực lượng cứu hộ tiến hành cứu hộ các nạn nhân nhưng không có kết quả.

Qua xác định danh tính được làm rõ là cháu Nguyễn T.D. (SN 2003, trú tại xã Thanh Lĩnh) và cháu tên T. (trú tại xã Thanh Thịnh) cả hai là bạn thân cùng học lớp 8 trên địa bàn. Cũng theo ông Hồng thì phía công an xã có xác định trước khi hai cháu nhảy cầu có để lại một bức thư cho gia đình, hiện nội dung bức thư phía xã chưa nắm được.

Hiện lực lượng tìm kiếm cùng người nhà hai nữ sinh đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai cháu bé trên khu vực sông Lam chảy qua địa bàn.

Phủ Quỳ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/tich-cuc-tim-kiem-thi-the-hai-nu-sinh-lop-8-nhay-cau-tu-tu-370270.html