Tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Côn Đảo

Sáng 24-1, tàu SAR 413 đã đưa một thi thể ngư dân của tàu cá BT 93998 TS về Vũng Tàu. Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể ngư dân đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp để tìm kiếm 6 ngư dân còn lại.

Trước đó, ngày 18-1, tàu cá BT 93998 TS đang hành trình về đất liền, khi cách Côn Đảo khoảng 52 hải lý về phía Đông - Đông Bắc, cách Vũng Tàu khoảng 90 hải lý về phía Nam - Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. Khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 13 ngư dân, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã cứu vớt được 6 ngư dân, còn 7 ngư dân vẫn chưa tìm thấy.

Tàu cá BT 93998 TS bị sóng đánh chìm trên biển Côn Đảo. Ảnh: Quang Anh

Tàu cá BT 93998 TS bị sóng đánh chìm trên biển Côn Đảo. Ảnh: Quang Anh

Lực lượng cứu nạn gồm tàu SAR 413, tàu Cảnh sát biển 2010 và 4 tàu cá của chủ tàu bị nạn khẩn trương tìm kiếm 7 ngư dân của tàu BT 93998 TS. Tình hình thời tiết tại khu vực luôn có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao trên 4m gây khó khăn trong việc tìm kiếm các ngư dân còn mất tích.

Đến 8 giờ ngày 23-1, trong quá trình tiến hành trục vớt tàu BT 93998 TS, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện 1 thi thể ngư dân gần vị trí tàu chìm. Tàu SAR 413 đã vớt thi thể ngư dân lên tàu để bảo quản.

Sáng 24-1, tàu SAR 413 đã cập cảng ở Vũng Tàu an toàn và bàn giao thi thể nạn nhân cho đại điện chủ tàu bị nạn để làm các thủ tục theo quy định.

Hiện, công tác tổ chức tìm kiếm 6 ngư dân còn mất tích tại hiện trường vẫn được triển khai dưới sự chỉ huy của tàu Cảnh sát biển 2010 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3.

Tàu bị nạn BT 93998 TS sau khi được trục vớt lên đã được đưa về Côn Đảo để sửa chữa.

Quỳnh Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tich-cuc-tim-kiem-ngu-dan-mat-tich-tren-vung-bien-con-dao-129690.html