Tích cực tìm kiếm các ngư dân và khắc phục sự cố trên biển

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã có điện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi bão số 2 tan.

Các lực lượng tham gia cứu nạn tàu cá NA 95899 TS và ngư dân mất tích ngày 2/7. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Các lực lượng tham gia cứu nạn tàu cá NA 95899 TS và ngư dân mất tích ngày 2/7. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Thực hiện Công điện số 795/CĐ-TTg ngày 2/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trong vụ tàu cá NA 95899, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) có điện số 18/TK, ngày 3/7/2019 gửi Bộ Tư Lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, Cục Tác Chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi bão số 2 tan.

Gần đây, lúc 12 giờ 30 phút ngày 3/7, tại tọa độ 09007 phút Bắc-111011 phút Đông, cách phía Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 160 hải lý, tàu cá BĐ 96038 TS có 1 ngư dân bị ngã đập đầu vào cửa.

Trước sự cố trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu di chuyển về bờ để được hỗ trợ cứu chữa người gặp nạn; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu hướng cho tàu chạy về bờ; sẵn sàng đón và cấp cứu khi tàu cập bờ.

Cùng ngày, lúc 5 giờ, tàu QB 93378 TS đã khắc phục được sự cố, đang hành trình về Đà Nẵng, nếu thời tiết thuận lợi tàu sẽ ở lại trên biển tiếp tục khai thác hải sản. Trước đó, lúc 6 giờ ngày 2/7, tàu cá này đã bị hỏng máy chính, chạy máy phụ tại vị trí cách Đông Bắc Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 130 hải lý, cách Tây đảo Đá Bắc, quần đảo Hoàng Sa khoảng 63 hải lý.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/tich-cuc-tim-kiem-cac-ngu-dan-va-khac-phuc-su-co-tren-bien-20190703203558466.htm